Hơn 10 năm gắn bó với ngành y tế, nữ Y sĩ sản nhi Phan Thị Tùng, hiện là nhân viên Trạm y tế xã Ia Mláh-huyện Krông Pa đã luôn nỗ lực, phấn đấu vượt mọi khó khăn cống hiến cho sự nghiệp dân số – kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa phương.

Chị Phan Thị Tùng công tác tại Trạm y tế xã Ia Mláh từ năm 2009 và được phân công làm nhiệm vụ Y sỹ sản nhi- phụ trách Chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Hàng tháng chị kết hợp với các thôn buôn, ban ngành đoàn thể tổ chức lồng ghép tuyên truyền giáo dục cho nhân dân có kiến thức chăm sóc sức khỏe bản thân, các biện pháp tránh thai cho chị em trong độ tuổi sinh đẻ. Bên cạnh đó, chị còn tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho các bà mẹ mang thai và thai nhi trước và sau khi sinh rất nhiệt tình và chu đáo.
Chị Kpă H’Lem, người dân Buôn Ơi Đăk-xã Ia Mláh-huyện Krông Pa cho biết: “Được cán bộ y tế tuyên truyền tôi đã sử dụng biện pháp tránh thai, biết chăm sóc con cái để không bị suy dinh dưỡng. Trong buôn cũng có nhiều chị em đi khám ở trạm y tế khi bị bệnh”.
Những năm gần đây, từ sự nỗ lực của chị và đội ngũ cán bộ y tế, các chỉ tiêu về khám, chữa bệnh hàng năm của Trạm Y tế xã Ia Mlah đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ lệ tiêm chủng đạt tỷ lệ gần 98%, gần 89% phụ nữ mang thai tiêm uốn ván, gần 90% chị em đến khám thai định kỳ, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm hơn rất nhiều so với trước. Đặc biệt, tình trạng người dân sinh con tại nhà theo tập tục đã được giảm đi rất nhiều. Với y sỹ sản nhi Phan Thị Tùng được chăm sóc bệnh nhân, nhìn thấy bệnh nhân bình phục sức khỏe đó là niềm hạnh phúc. Trong quá trình công tác, chị cũng đã có những kỷ niệm đáng nhớ.
Chị Tùng kể: “Lần đầu tiên về công tác tuần đầu tiên bắt đầu vào làm gặp 1 ca đẻ lúc đó mới vào dân mình cũng lạ song có 1 ca đẻ tại nhà ngôi ngược khi người nhà đến kêu là nam 1h đêm không dám đi phải kêu người nhà về nói một người nữ xuống mới đi. Khi người nữ xuống mình đi đến nơi thì bệnh nhân đẻ rồi bị ngạt do mới về cũng cuống bệnh nhân thì bị ngạt người nhà khó lăn ló ra, lúc đó kéo miếng hút trực tiếp nước ối vừa hút vừa nôn. 5 phút sau trẻ bắt đầu thở lúc đó mừng lắm. khi đó mừng lắm nếu lúc đó bệnh nhân có chuyện gì thì không yên với người nhà vì họ toàn trách mình. Sau khi khỏi người nhà cho mình nhận làm con nuôi đây cùng là kỷ niệm nhớ nhất lần đầu tiên tham gia ca đỡ đẻ”.
Bác sỹ Kpă Híp, Trạm trưởng trạm y tế xã Ia Mláh-huyện Krông Pa nhận xét: “Chị Tùng là một viên chức có trách nhiệm hàng ngày hàng tuần hàng tháng lồng ghép các chương trình khác xuống cơ sở để tuyên truyền phòng bệnh cho bà con đặc biệt là chăm sóc sinh khỏe sinh sản cho bà mẹ có thai và phòng chống suy dinh dưỡng , tiêm chủng mở rộng. Chị chịu khó chịu khổ tận tình không kể ngày đêm cùng an hem của trạm làm tốt công việc của mình”.
Qua quá trình công tác, gắn bó với ngành y tế, y sỹ sản nhi Phan Thị Tùng đã có nhiều đóng góp cho thành tích chung của sự nghiệp phát triển ngành y tế địa phương. Nhiều năm liền được cấp trên tặng giấy khen, chị là tấm gương sáng về sự tận tuỵ, nhiệt huyết với công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân./.
Ngô Thu – Sơn Trung