Cũng đã từng trải qua khó khăn khi gia đình có đến 3 đứa con, chị R’Com H’Nghiêm (sinh năm 1976), ở buôn Tơ Nia, xã Chư Gu, huyện Krông Pa hiểu rằng thêm một đứa con là thêm nặng gánh lo âu cho gia đình, nên khi các con trưởng thành, chị đã tình nguyện tham gia làm cộng tác viên dân số của buôn. Suốt 22 năm gắn bó với công việc này, chị R’Com H’Nghiêm đã không ngại khó khăn, luôn miệt mài, tâm huyết, hết lòng với công việc tuyên truyền vận động, từ đó đã làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác dân số.
Ngay sau khi sinh con thứ 2, vợ chồng chị R’Com Huyền, ở buôn Tơ Nia, xã Chư Gu, huyện Krông Pa đã tự nguyện thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Để đi đến quyết định này, vợ chồng chị đã được chị R’Com H’Nghiêm, cộng tác viên dân số của buôn thường xuyên tuyên truyền về tác hại của việc sinh đông con sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này. Không chỉ chị R’Com H’Huyền, nhiều cặp vợ chồng trẻ trong buôn Tơ Nia cũng được chị tuyên truyền, vận động không sinh nhiều con để nuôi dạy con cho tốt.
Chị R’Com Huyền, Buôn Tơ Nia, xã Chư Gu, huyện Krông Pa nói: “Cô R’Com H’Nghiêm là người rất là nhiệt tình, rất là sôi nổi. Mỗi lần mà có kế hoạch gì bên y tế, bên dân số thì cô đều đến tận nhà tôi để tuyên truyền, đặc biệt là về kế hoạch hóa gia đình, về vai trò, trách nhiệm của người mẹ, người vợ trong việc thực hiện chăm sóc gia đình, con cái”.
Chị R’Com H’Nghiêm, Cộng tác viên dân số Buôn Tơ Nia, xã Chư Gu, huyện Krông Pa cho biết: “Đến nay nói chung gia đình sinh con thứ 3 trong buôn là rất ít. Và bất cứ có việc gì tư vấn là chúng tôi sẽ nhiệt tình hết sức, cho dù trời mưa hay là gì đó thì mình vẫn đều làm tốt công việc của mình”.

Suốt 22 năm qua, bên cạnh việc gia đình, chăm sóc con cháu thì chị R’Com H’Nghiêm vẫn luôn làm tròn nhiệm vụ là một cộng tác viên dân số chu toàn. Đặc biệt, với sứ mệnh cao cả là tuyên truyền, đảm bảo Kế hoạch hóa gia đình tại buôn Tơ Nia, chị H’Nghiêm luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi đến nhà các chị em trong buôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của chị em để kiên nhẫn giải thích, phân tích những bất lợi của việc sinh đẻ vỡ kế hoạch, động viên họ thực hiện tốt Kế hoạch hóa gia đình để vừa giữ gìn sức khỏe cho bản thân, vừa có điều kiện phát triển kinh tế và khẳng định vị thế của mình trong gia đình.
Bác sĩ R’Com Pơn, Trạm trưởng TYT xã Chư Gu, huyện Krông Pa nhận xét:: “Cô H’Nghiêm là một cộng tác viên dân số hết sức nhiệt tình ở xã này. Dưới sự hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình của cô mà buôn Tơ Nghia dù là buôn đặc biệt khó khăn của xã nhưng hộ gia đình, NHẤT là các gia đình trẻ sinh con thứ 3 trong buôn hiện khá ít, và chất lượng dân số trong buôn Tơ Nghia cũng đang ngày một tăng lên”.
Để tạo động lực cho những cộng tác viên dân số như chị H’Nghiêm nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, vào cuối năm 2022, Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã thông qua Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Vì buôn Tơ Nia là buôn đặc biệt khó khăn của xã Chư Gu, nên mỗi tháng chị H’Nghiêm được hưởng mức bồi dưỡng theo hệ số bằng 0,15 mức lương cơ sở.
Chị R’ Com H’Nghiêm, Cộng tác viên dân số buôn Tơ Nia, xã Chư Gu, huyện Krông Pa chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi tại Kỳ họp này HĐND đã thông qua Nghị quyết cho chúng tôi được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình”.
Dù biết rằng sự hỗ trợ đó là vẫn chưa nhiều, nhưng với chị H’Nghiêm cũng như nhiều cộng tác viên dân số khác trên địa bàn tỉnh, điều đó cũng đã phần nào động viên các chị có động lực gắn bó với công việc dù vất vả nhưng đầy tự hào này. Bởi theo chị, làm cộng tác viên dân số, niền vui lớn nhất là khi được nhìn thấy các gia đình trong buôn thực hiện tốt việc kế hoạch hóa gia đình, những đứa trẻ được lớn lên trong sự đủ đầy cả về tinh thần và vật chất.
Xuân này, buôn Tơnia đầy ắp tiếng cười…/.
Quốc Linh, CTV Sơn Trung (Huyện Krông Pa)