Trưởng thành từ cơ sở và có 8 năm giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Chư Hdrông nay là phường Chi Lăng, TP. Pleiku, bà Trần Thị Út – Phó Chủ tịch UBND phường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó ngại khổ, toàn tâm toàn ý cho công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, khi đời sống của 1 bộ phận bà con DTTS ở 3 làng trên địa bàn còn nhiều khó khăn, bà đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động xã hội thiết thực, đồng thời tích cực kết nối, vận động các mạnh thường quân cùng đồng hành chăm lo cuộc sống cho người nghèo và gia đình khó khăn tại địa phương.
Nhiều năm nay, nhiều hộ gia đình DTTS có hoàn cảnh khó khăn ở 3 làng trên địa bàn phường Chi Lăng xem bà Trần Thị Út – Phó Chủ tịch UBND phường như người thân quen… Bên cạnh nắm bắt tình hình cơ sở, hoàn cảnh và đời sống sinh hoạt của bà con nghèo khó ở các thôn, làng, bà Trần Thị Út còn luôn trăn trở làm thế nào để các hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Do vậy, cùng với các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, bà còn tích cực phối hợp với những người có uy tín ở địa phương tuyên truyền, động viên bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất, sinh hoạt để cuộc sống gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Chị M’Lim – Làng Ngol Tả, phường Chi Lăng, TP. Pleiku bày tỏ: “Chị Út cũng quan tâm trong làng cũng hay xuống hỏi thăm xem tình hình gia đình em như thế nào, em không biết thì chị bày cho em.”
Ông Ksor Blách – Thôn trưởng làng Ngol Tả, phường Chi Lăng, TP. Pleiku cho biết: “Qua 20 năm làm Thôn trưởng mình thấy chị Út quan tâm tạo điều kiện cho làng, thấy làng khó khăn thì cho kỹ sư dạy cho trồng cây, nuôi cái gì. Thấy trong làng khó khăn thẻ BHYT thì nhờ chị Út động viên người ta để giúp cho làng nhiều thứ.”
Những năm trước, phường Chi Lăng có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp. Trước thực tế này, bà Út đã cùng với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phù hợp với quyết tâm thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao phủ BHYT và giảm nghèo trên địa bàn. Nếu như đầu năm 2022, phường có 25 hộ nghèo và 35 hộ cận nghèo thì đến cuối năm 2023 chỉ còn 07 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo. Để đạt tỉ lệ 90,75% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2023, bà Út đã nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tích cực phối hợp với những người có uy tín ở các thôn, làng kiên trì vận động để người dân nhận thấy rõ lợi ích của việc tham gia BHYT, từ đó chủ động tham gia, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đặc biệt, để hỗ trợ các hộ khó khăn thường hay đau ốm có thẻ BHYT để đỡ chi phí điều trị, từ năm 2023 đến nay, phường Chi Lăng đã tích cực vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp trao tặng hơn 550 thẻ BHYT với tổng trị giá trên 300 triệu đồng cho bà con DTTS và người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi thẻ BHYT có thời gian sử dụng từ 3 tháng đến 1 năm.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai nhận xét: “Phường Chi Lăng, TP. Pleiku với điểm sáng là đồng chí Út – PCT UBND phường đã cùng với các đồng chí ở phường đã kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ thẻ BHYT cho những người DTTS khó khăn ở 3 làng của phường. Trong các năm qua và những tháng của năm 2024 có những chương trình rất thiết thực, giúp người dân phường có được thẻ BHYT để được chăm sóc sức khỏe.”
Với 8 năm giữ chức PCT UBND phường phụ trách lĩnh vực văn hóa-xã hội, bà Trần Thị Út – PCT UBND phường Chi Lăng cho biết: Để làm tốt nhiệm vụ được giao thì bản thân không chỉ nêu cao ý thức trách nhiệm mà còn phải chủ động thực hiện nhiệm vụ và luôn sâu sát cơ sở. Đã là cán bộ thì phải thương dân, gần dân, hiểu dân, nói dân nghe và lắng nghe dân nói; đồng thời dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Với suy nghĩ việc gì có lợi cho dân thì cố gắng hết sức để làm nên thời gian qua, bà Út đã tích cực tham gia vận động bà con DTTS chưa biết chữ hay chưa có kiến thức tin học theo học các lớp xóa mù chữ và phổ cập tin học. Qua đó giúp bà con nâng cao hiểu biết, từng bước hòa nhập với sự phát triển của xã hội.
Bà Trần Thị Út – Phó Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, TP. Pleiku chia sẻ: “Bà con cũng tin tưởng, 3 làng đồng bào DTTS mình lãnh chỉ đạo dưới làng cũng thực hiện và bà con phấn khởi khi tổ chức phong trào, lễ hội thì bà con đồng lòng, chia sẻ để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Các hộ nghèo giảm 1 cách bền vững, công tác an sinh xã hội về cuối năm, đầu năm, các món quà chia sẻ trong dịp tết, hoàn cảnh khó khăn của bà con đó là niềm vui và hạnh phúc nhất ạ.”
Trong suốt quá trình công tác, PCT UBND phường Chi Lăng, TP. Pleiku Trần Thị Út nhiều lần được các cấp, các ngành khen thưởng. Điều này càng tạo thêm động lực để bà không ngừng phấn đấu để luôn chu toàn việc gia đình và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với bà phần thưởng lớn nhất đó là sự tín nhiệm của cấp trên, sự tin yêu của người dân đối với mình. Cuộc sống người dân nói chung và bà con DTTS trên địa bàn ngày càng phát triển đó là niềm hạnh phúc lớn lao./.
Thiên Thanh – R’Piên