Là một cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình và luôn hết lòng vì công việc, chị Ksor H’Thao đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần làm cho công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ở xã Ia Rrơn, huyện Ia Pa đạt được nhiều thành tích.
Chị Ksor HThao tuyên truyền cho chị em hiểu về công tác Dân số.
Năm 2011, khi vừa học xong lớp điều dưỡng, chị Ksor H’Thao xin vào công tác ở Trạm y tế xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, nhưng do không có biên chế nên chị được lãnh đạo xã phân công công tác tại Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình xã và làm cán bộ chuyên trách. Khi đảm nhiệm công tác này chị rất vui, nhưng lại lo không biết mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không, bởi chuyên ngành chị học là điều dưỡng và chị còn xa lạ với công tác Dân số. Được lãnh đạo Trung tâm tạo điều kiện và với bản lĩnh tự tin, chịu khó, chị đã đặt hết tâm huyết của mình vào công tác này.
Thời gian đầu khi chưa quen việc, chị chủ động sắp xếp thời gian tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ dân số do Phòng y tế huyện, Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức để tìm hiểu thêm về công việc, từ đó, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong việc chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ ngày càng tốt hơn, đồng thời củng cố lại đội ngũ cộng tác viên dân số của xã để cùng chung tay góp sức tuyên truyền, vận động người dân hiểu được công tác Dân số – KHHGĐ, giúp người dân hiểu và giảm mức sinh, áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại và hỗ trợ cộng tác viên truyền thông tư vấn tại hộ gia đình. Vận động các đối tượng trong độ tuổi tham gia tích cực các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Việc tuyên truyền luôn được chị thực hiện hàng tháng, hàng quý … nhờ đó công tác Dân số đã trở thành thói quen hàng ngày và được chị xem đó như niềm vui không thể thiếu.
Trò chuyện với chị Ksor H’Thao,chị tâm sự: “Từ ngày tôi nhận công tác chuyên trách Dân số -KHHGĐ bản thân tôi thấy có những thuận lợi là được Đảng ủy, UBND, phối hợp với các ban ngành tạo điều kiện giúp đỡ, bên cạnh đó tôi cũng găp không ít khó khăn đó là khi đi tuyên truyền tôi cũng muốn người dân hiểu và biết được lợi ích của công tác Dân số KHHGĐ nhưng người dân không muốn nghe ,nhưng bản thân tôi không hề nản lòng, tôi luôn cố gắng tiếp cận, gần gũi để tuyên truyền cho bà con hiểu. Đến nay thì bà con đã hiểu được ý nghĩa của việc KHHGĐ và bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao”.
Không nề hà công việc khó khăn, bằng nhiều biện pháp khác nhau, chị Ksor H’Thao đã tích cực đi tuyên truyền, truyền thông tư vấn, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Hội Liên hiệp Phụ nữ, của đoàn thanh niên các cuộc họp dân, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã… Với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, dần dần mọi người cũng đã hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của việc sinh đẻ có kế hoạch, chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Nói về chị H’Thao chị Siu H’Nhoă, Plei Liêng, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa chia sẻ: “Chị H’Thao luôn tích cực đi vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt các biện pháp tránh thai, xây dựng gia đình đúng độ tuổi, sinh ít con để nuôi dạy cho tốt. Chị là một cán bộ chuyên trách rất là nhiệt tình năng nổ.
Toàn xã Ia Mrơn hiện có 12 thôn, buôn, 2.410 hộ, 11.299 nhân khẩu, trong đó có 70% là đồng bào dân tộc thiểu số và có 759 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đăng ký các biện pháp tránh thai. Nhờ được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác Dân số – KHHGĐ, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Có được kết quả đó là nhờ vào sự nhiệt tình năng nổ của nữ cán bộ Dân số chuyên trách Ksor H’Thao. Chị tâm sự: Những thành quả mà chị đạt được trong công tác DS-KHHGĐ là nhờ Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm hỗ trợ; sự phối hợp đồng bộ của ban ngành, đoàn thể trong xã; cộng tác viên nhiệt tình và hơn hết là ý thức của người dân.
“Tôi là cộng tác viên Plei Liêng, chị H’Thảo là cán bộ chuyên trách Dân số xã Ia Mrơn, mỗi tháng một lần chị xuống buôn họp về công tác Dân số cho người dân dưới làng, có chiến dịch gì cị cũng xuống thông báo cho tôi để tôi tập trung họp cho bà con dân làng, để bà con hiểu và năm rõ luật hôn nhân gia đình, ở buôn có việc gì liên quan đến hôn nhân gia đình tôi cũng đều đến gặp chị để bàn bạc. Tôi thấy H’Thao làm việc rất là nhiệt tình, chịu khó, luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân. Chị Siu H’Boai, Cộng tác viên dân số Plei Liêng, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa cho hay.
Qua công tác DS-KHHGĐ, chị Ksor H’Thao thật sự vui vì đã đóng góp một phần nhỏ của mình vào công tác giảm nghèo, tăng hộ khá của xã, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Và chị càng vui hơn khi cái tên “H’Thao dân số” luôn được người dân xã Ia Mrơn gọi một cách thân mật mỗi khi gặp chị./.
Siu Hương-Nay H’Ne-A.Dim