Bà Lê Thị Thu, sinh năm 1970 tham gia công tác xã hội từ năm 2000. Đến năm 2014 bà vinh dự được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Linh Nham, xã Đak Jrăng, huyện Mang Yang. Những đóng góp và sự tận tụy của người nữ Bí thư kiêm trưởng thôn này đã và đang góp phần không nhỏ trong sự đổi mới, phát triển của địa phương những năm gần đây.

Con đường dẫn vào khu sản xuất tập trung của người dân thôn Linh Nham xã Đakjrăng mới được san ủi cứng hóa rộng rãi. Gọi là khu sản xuất nhưng có nhiều nhà dân cũng đã vào định cư kết hợp sản xuất tổng hợp, nên nhu cầu đi lại vận chuyển nông sản ngày một tăng cao. Để có được con đường này phải kể đến công lao của cấp uỷ, Ban nhân dân thôn, và đặc biệt là vai trò của bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Linh Nham trong vận động tuyên truyền người dân tham gia góp tiền hiến đất.
Anh Hoàng Văn Long, Thôn Linh Nham, xã Đakjrăng, huyện MangYang, Gia Lai nói: “Bây giờ có đường đi lại rộng rãi rồi, thương lái tới tận vườn để thu mua nông sản, ít thì người dân tự chở ra bán ngoài thị trường, rất thuận tiện. Bà con chúng tôi rất vui. Năm ngoái thì chi bộ, bí thư trưởng thôn đến vận động tuyên truyền làm đường. Nếu như đồng chí bí thư nhiệt tình thì dân chúng tôi được nhờ.”
Tham gia xây dựng nông thôn mới, Chi ủy, Ban Nhân dân thôn Linh Nham đã vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng, bê tông hóa 3 km đường nội thôn. Cùng với đó san ủi, làm 7km đường cấp phối với tổng nguồn đóng góp hơn 600 triệu đồng. Trong thôn hầu như không còn đường lầy lội vào mùa mưa. Không chỉ vận động nhân dân làm đường, tham gia cùng với nhà nước xây dựng hạ tầng, các công trình dân sinh, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Linh Nham – Lê Thị Thu còn là địa chỉ uy tín để mỗi người dân trong thôn tìm đến khi gặp vấn đề vướng mắc tại khu dân cư.
Bà Lê Thị Thu, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Linh Nham, Đak Jrăng, Mang Yang, Gia Lai. Chia sẻ: “Để mà làm tốt công việc thì phải có uy tín, phải được nhân dân ủng hộ và cấp ủy đảng hỗ trợ. Mọi người cùng ủng hộ mình thì công việc gì cũng trôi chảy. Rồi mình cũng phải lắng nghe dân nói để biết được tâm tư nguyện vọng của họ nữa”.
Với 227 hộ dân, gần 2000 khẩu, Linh Nham là khu dân cư đông đúc nhất của xã Đak Jrăng. Địa bàn rộng, người dân sinh sống cả trên những khu sản xuất rộng lớn nên việc có thể vận động, đưa chủ trương, chính sách đến với từng hộ dân không phải việc dễ dàng. Tuy nhiên, bà Thu đã phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, phụ trách từng lĩnh vực để bám sát khu dân cư, kịp thời hỗ trợ, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư đoàn kết. Chi bộ Linh Nham giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền,trở thành chi bộ điển hình của Đảng bộ xã trong việc phát huy tốt vai trò lãnh đạo nhân dân trên nhiều lĩnh vực.
Ông Nguyễn Đồng, Phó Bí thư Đảng ủy xã ĐakJrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Thôn Linh Nham là một trong những thôn điển hình của xã. Đặc biệt người dân trong thôn rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, chi bộ thôn nên đi đầu trong nhiều phong trào, hoạt động. Mà có được điều này, chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của bí thư, kiêm trưởng thôn, chị Lê Thị Thu”.
Dưới sự tuyên truyền, vận động của bà Thu cùng các đảng viên trong Chi bộ, thôn Linh Nham giờ đây đã trở thành khu dân cư điển hình nông thôn mới của xã Đăk Jrăng. Thu nhập bình quân đầu người tại thôn đạt hơn 30 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%, những khu trang trại rộng lớn cho thu nhập cao,những ngôi nhà xây kiên cố xuất hiện ngày càng nhiều chính là diện mạo mới của thôn Linh Nham hôm nay./.
Minh Lý, K’Tuối