17 năm gắn bó với ngành Y, trên cương vị là Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bác sĩ Đinh Thị Thu Hường luôn dành tâm huyết, cống hiến tâm sức và trí tuệ, tận tụy phục vụ Nhân dân, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân tỉnh Gia Lai. Với những cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi, chị đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của ngành, của đơn vị nơi mình đang công tác. Đặc biệt, bác sĩ Hường vừa được ngành Y tế tỉnh Gia Lai giới thiệu là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong năm 2023.
Với bác sĩ Đinh Thị Thu Hường và đội ngũ nhân viên y tế đang công tác tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, mỗi phút giây kéo sự sống ở lại với bệnh nhân đều căng như dây đàn và vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi tín hiệu sống nhấp nháy trên màn hình Monitoring. Mỗi lần như thế đều trở thành kỉ niệm khó quên của nhân viên y tế nói chung và bản thân bác sĩ Hường nói riêng.
Bác sĩ Đinh Thị Thu Hường – Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nói: “Có rất nhiều kỉ niệm để lại đối với mình, trong đó có 1 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, bị rung thất nhiều lần, sốc điện tới 10 lần, sau đó phải ép tim cho bệnh nhân gần 2 tiếng đồng hồ lúc đó không còn hi vọng gì nữa, chuẩn bị giải thích cho gia đình thì bệnh nhân tỉnh lại và sống cho đến bây giờ. Bệnh nhân chỉ cần sống lại, khỏe lại đó là niềm vui và động lực để tôi tiếp tục làm việc.”
Bác sĩ Hường là một tấm gương sáng về năng lực và tâm huyết với nghề, luôn hết mình với bệnh nhân và được đồng nghiệp quý trọng, tin yêu. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chị còn luôn tích cực học tập, tìm tòi cái mới trong cấp cứu và điều trị, góp phần giúp Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng phát triển.
BS CKI Kiều Văn Bước – Trưởng Khoa Hồi sức, tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhận xét: “Bác sĩ Hường nói chung tính tình rất là nhẹ nhàng và tâm huyết với bệnh nhân. Đó là người phụ tá đi sau giúp mình rất là nhiều trong thời gian mình đi học hành CKII, bác sĩ Hường ở nhà đã làm rất là tốt công việc, mình đi học CCLLCT vừa rồi bác sĩ Hường ở nhà cũng điều hành mọi việc rất tốt. Những bệnh nhân khó khăn ngặt nghèo, nguy kịch bác sĩ cố gắng cứu chữa qua cơn nguy kịch thì đó là niềm vui, động viên người ta gắn bó người ta ở đây.”
Trong hành trình 22 năm (từ tháng 1/2002 – 2/2024) của Khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chăm sóc sức khỏe Nhân dân thì có đến 17 năm cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết vì người bệnh của nữ bác sĩ Đinh Thị Thu Hường. Chính từ những bác sĩ tâm huyết với nghề như chị Hường đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh tại Bệnh viện và quan trọng hơn là đã củng cố được lòng tin của Nhân dân vào y đức của người thầy thuốc.
Lệ Xuân – Viễn Khánh