Nữ bác sĩ hết lòng vì bà con vùng sâu

Cập nhật 26/2/2015, 14:02:10

Hơn 20 năm công tác ở xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, có một nữ bác sĩ không chỉ được người dân hết lòng yêu mến bởi tấm lòng nhiệt tình, tận tâm vì người bệnh mà còn được nhiều đồng nghiệp nể phục vì tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, cầu tiến trong công việc. Sự miệt mài đóng góp công sức của chị trong hàng chục năm qua đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cũng như từng bước cải thiện chất lượng sống của người dân ở những địa bàn vùng khó của tỉnh. Nữ bác sĩ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là chị Lý Thị Thu Hiền-Trưởng trạm y tế trung tâm xã Sơn Lang, huyện Kbang.

 

Bác sỹ Hiền thăm khám bệnh cho trẻ em.

 

Sau khi tốt nghiệp y sĩ, tính đến nay chị Lý Thị Thu Hiền đã gắn bó với xã Sơn Lang, huyện Kbang-một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai được hơn 20 năm. Chừng ấy thời gian, chị đã trực tiếp đỡ đẻ cho hàng ngàn trẻ sơ sinh chào đời và cùng chia vui niềm hạnh phúc vô bờ với nhiều gia đình…. Cháu bé con chị Hoàng Thị Nghĩa ở làng Điện Biên là một trong số ấy.

 

Trò chuyện với chúng tôi Chị Nghĩa tâm sự:  Nhà tôi ở cách xã hơn 20 km, lên bệnh viện huyện rất xa nên khi sinh cháu bé này tôi ra trạm xá xã để sinh. Được bác sĩ Hiền đỡ đẻ mẹ tròn con vuông tôi rất vui mừng và xúc động và tin tưởng khám chữa bệnh tại trạm xá. Mỗi khi gia đình có người đau ốm, chưa đưa ra kịp trạm xá thì gọi điện hỏi thăm chị Hiền, chị cũng hướng dẫn và chăm sóc, khám chữa bệnh rất nhiệt tình. Gia đình tôi biết ơn chị nhiều lắm.

 

Từ sự nỗ lực, chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và cầu tiến trong công việc, chị Lý Thị Thu Hiền đã được tín nhiệm giữ chức trưởng trạm y tế trung tâm xã Sơn Lang. Với công việc đảm trách, chị đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo trung tâm y tế huyện Kbang và UBND xã trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại địa phương và một số xã lân cận, đồng thời thường xuyên cùng nhân viên y tế xuống các thôn, làng khám chữa bệnh, giám sát dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn và tích cực tuyên truyền, vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch, hạn chế sinh con thứ 3. Nhờ vậy đến nay, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của xã còn 1,4%.

 

Qua trao đổi Bác sĩ Lý Thị Thu Hiền-Trưởng trạm y tế trung tâm xã Sơn Lang tâm sự: Vài năm gần đây, những ca bệnh khó bệnh xá đã có thể đảm nhận được như: đỡ đẻ thường, sinh ngược không chỉ cho người dân trong xã mà cả hỗ trợ cho các xã lân cận, ngoài ra còn có thể nhổ răng… tất cả các thôn, làng đều có cô đỡ thôn bản.

 

Họp giao ban.

 

Miệt mài, hết mình với công việc và luôn tâm niệm lời dạy của Bác “Người thầy thuốc giỏi phải như người mẹ hiền”, nữ bác sĩ Lý Thị Thu Hiền đã đóng góp một phần công sức quan trọng trong việc chăm chút, tạo dựng bộ mặt trạm y tế trung tâm xã Sơn Lang khang trang, xanh sạch đẹp như ngày hôm nay và đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2012. Nhờ vậy đã góp phần thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.   

 

Bác sĩ Lý Thị Thu Hiền cho biết thêm:  Nói chung khi đã gắn bó với vùng đất còn nhiều khó khăn này thì mình đã coi đây là quê hương thứ 2 thân thiết rồi. Được đóng góp một phần công sức bé nhỏ để khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, giúp bà con từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống là tôi cảm thấy vui và mãn nguyện rồi.

 

Với sự miệt mài, nhiệt huyết với công việc và những đóng góp đối với ngành y tế huyện Kbang nói riêng và tỉnh Gia Lai, nữ bác sĩ Lý Thị Thu Hiền vinh dự là bác sĩ duy nhất trên địa bàn huyện Kbang và là 1 trong 4 bác sĩ của tỉnh cao nguyên Gia Lai được chọn tham dự hội nghị điển hình tiên tiến do Bộ Y tế tổ chức. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực to lớn để chị tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp công sức cho công tác y tế nơi vùng khó./.

Thiên Thanh-Thiên Nga-Duy Linh

Trả lời