Nông thôn mới cải thiện đời sống người dân vùng căn cứ cách mạng Tơ Tung

Cập nhật 13/8/2021, 10:08:13

Với hơn 45% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, nhưng xã Tơ Tung, huyện Kbang đã hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Cánh đồng Tơ Tung dù đang trong giai đoạn nghỉ sản xuất giữa các vụ nhưng vẫn là nơi chăn thả của hàng trăm con trâu, bò của các hộ dân. Đinh In và nhiều người ở làng Đak Pơ Kao giờ hiểu về giá trị của việc phát triển đàn gia súc đối với kinh tế gia đình. Chính đàn bò của Đinh In đã giúp gia đình anh có tiền để xây ngôi nhà mới khang trang.

Anh Đinh In, làng Đak Pơ Kao, xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Mình bán 8 con bò, bán mì, bán lúa nữa thế là làm được cái nhà này. Cũng thiếu một ít nhưng được Nhà nước hỗ trợ cho vay để làm, năm nay mình nuôi bò, bán mì nữa thì mình sẽ trả hết thôi. Có cái nhà mới này cuộc sống khác lắm, mừng lắm”.

Làng Đak Pơ Kao có 167 hộ dân với 757 nhân khẩu, có tới trên 500 con trâu, bò và hàng ngàn con gia súc, gia cần khác. Ngoài phát triển chăn nuôi nhân dân trong làng còn canh tác hàng trăm héc ta bắp, đậu, mì đã không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn giúp nhiều hộ gia đình vươn lên trở thành hộ khá, hộ giàu.

Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp là một trong những chủ trương quan trọng để xã Tơ Tung nâng cao thu nhập, góp phần giúp địa phương đạt tiêu chí số 10 về thu nhập trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để đạt được tiêu chí này, trong những năm qua xã Tơ Tung đã đầu tư trên 102 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Cuối năm 2020, bình quân thu nhập của nhân dân trong xã đạt trên 41 triệu đồng/ người/ năm.

Anh Đinh Em, Trưởng làng Đak Pơ Kao, xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Trước đây cuộc sống của bà con khó khăn hơn nhiều. Từ hai ba năm nay nhờ chính quyền, Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ nông thôn mới thì cuộc sống của bà con đỡ hơn nhiều. Cũng cố gắng phấn đấu nỗ lực phát triển kinh tế, sản xuất để thoát nghèo bền vững”.

Ông Trần Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “ Nông thôn mới thì có nhiều điểm khởi sắc đặc biệt là đời sống kinh tế xã hội của bà con, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, từ kết quả thực hiện của chương trình cũng như từ nguồn vốn của chương trình đã giúp cho đời sống hàng ngày này cũng như cuộc sống của bà con được nâng lên ngày một rõ rệt, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc  thiểu số thì đời sống đã được từng bước nâng lên và cũng giúp cho đời sống của bà con thay da đổi thịt trong đó thì bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đặc biệt là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký ban hành các quyết định số 455, 456, 457/QĐ-UBND công nhận các xã: Tơ Tung, Kông Pla, Sơ Pai của huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Như vậy đến thời điểm hiện nay huyện Kbang đã có 7 xã nông thôn mới gồm: Đak Hlơ, Nghĩa An, Sơn Lang, Tơ Tung, Kông Pla, Sơ Pai và xã Đông. Kết quả xây dựng nông thôn mới đã và đang mang lại diện mạo mới, sức sống mới cho địa phương; trực tiếp góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số tại chỗ./.

Hữu Lanh, Ksor Tuối

Trả lời