Những ngày đầu năm mới 2024, tình hình kinh tế của tỉnh Gia Lai có những tín hiệu tích cực, giá một số mặt hàng nông sản tăng cao, sôi động hơn cả là thị trường cà phê. Nông dân rất phấn khởi về điều này, từ đó việc đầu tư, tập trung chăm sóc vườn cây trồng cũng được bà con quan tâm hơn. Cùng với đó là nhu cầu vay vốn ngân hàng để đầu tư chăm sóc vườn cây trồng cũng tăng mạnh so với các năm gần đây.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Gia Lai trong những ngày đầu năm 2024, lượt giao dịch tại đây sôi động hơn hẳn so với năm 2023. Lãnh đạo đơn vị cho biết, nhu cầu vay vốn đầu tư nông nghiệp, đặc biệt là cà phê đang tăng cao.
Ông Lý Anh Đào – Giám đốc Ngân hàng SHB Chi nhánh Gia Lai nói: “Về tình hình giải ngân vốn những ngày đầu năm 2024 thì có nhiều tín hiệu khả quan. Khả quan đó dựa trên tình hình giá cả nông sản của tỉnh Gia Lai trong những tháng cuối năm tăng cao bà con vui và tích cực đầu tư vào sản xuất chăm sóc cà phê. SHB Gia Lai trong những ngày đầu năm nay đã giải ngân tăng trưởng hơn 20 tỷ so với tỷ lệ tăng trưởng cả năm khối bán lẻ. Cả suốt năm 2023 dư nợ khối bán lẻ giảm cả trăm tỷ, nhưng năm nay chỉ mấy ngày đầu năm đã giải ngân hơn hai mươi mấy tỉ đó là tín hiệu rất phấn khởi.”
Kéo dài từ cuối vụ năm ngoái cho đến nay giá cà phê ổn định ở mức khá cao, hiện tại dao động trên dưới 68 ngàn đồng/kg cà phê nhân xô. Phấn khởi khi giá cả tăng cao, nhu cầu vay vốn để tái đầu tư sản xuất và thu mua nông sản cũng tăng cao hơn.
Bà Đào Thị Thoan – Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Từ năm ngoái đến năm nay cà phê tăng giá cho nên nông dân và những người mua bán như chúng tôi rất phấn khởi. Để phát triển kinh tế, tôi mong Ngân hàng SHB ủng hộ, đồng hành cùng chúng tôi để có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế.”

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Minh Đức cho biết: “Tôi thấy ngành nông sản đầu năm nay rất là khởi sắc, giá cả thị trường thu nhập nông dân tốt. Qua các năm dịch nông dân và DN khó khăn, bước sang năm mới 2024 tôi cho rằng rất tốt cho doanh nghiệp và nông dân.”
Thêm một tin vui đầu năm 2024, đó là thay vì cấp theo từng đợt như những năm trước, Ngân hàng Nhà nước định hướng room (hạn mức tín dụng cho toàn ngành) năm 2024 là 15% và giao hết room ngay từ đầu năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế.
Ông Lý Anh Đào – Giám đốc Ngân hàng SHB Chi nhánh Gia Lai trao đổi thêm: “Năm nay mới đầu năm NHNN đã mở room tín dụng cho tất cả các ngân hàng thương mại lên 15%. Mọi năm thì rất lo lắng về room tín dụng nhưng năm này NHNN mong các ngân hàng để tích cực cho vay. Đối với Gia Lai tôi nghĩ nông sản được giá như vậy và tính ổn định của cây cà phê, bà con tiếp tục đầu tư để đảm bảo sản lượng thì tôi nghĩ room tín dụng được sử dụng tăng trưởng tốt hơn nhiều so với năm 2023.”
Cùng với mở room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tiếp tục duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Thường xuyên rà soát để cắt, giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 – năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.
Hồng Uyên – Viễn Khánh
