Nông sản Gia Lai với những cơ hội mới

Cập nhật 01/9/2024, 15:09:51

Với sự đầu tư đúng định hướng, nông sản Gia Lai đang ngày càng có cơ hội khẳng định uy tín, chất lượng trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đang từng bước đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn an toàn, chất lượng của các thị trường lớn trên thế giới. Cùng với đó, thời gian qua, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh tăng cao, nhu cầu tiêu thụ mạnh cũng như nhiều thị trường mới đang được mở ra đã tạo ra những cơ hội mới, kỳ vọng mới cho hoạt động xuất khẩu nông sản của Gia Lai.

Năm 2024 có lẽ là năm mang lại nhiều niềm vui nhất cho bà con nông dân tỉnh Gia Lai. Hàng loạt mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh thay nhau tăng giá và tạo nên những kỷ lục mới về giá bán trên thị trường. Trong đó, câu chuyện tăng giá hấp dẫn nhất có lẽ thuộc về mặt hàng cà phê. Khởi động đà tăng giá ngay từ đầu năm với mức khởi điểm chỉ từ 50 đến 60 nghìn đồng/kg, chỉ trong vòng vài tháng cà phê đã nhanh chóng vượt qua mức giá 100 nghìn đồng/kg. Hiện, mặt hàng cà phê đang được giao dịch trên thị trường ở mức giá từ 120 nghìn đến 130 nghìn đồng/kg. Đây được ghi nhận là mức giá cao nhất của mặt hàng cà phê trong vòng 15 năm qua. Với sự tăng giá của mặt hàng này, cả nông dân và HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đang có những kế hoạch để có thể đón đầu được cơ hội mới.

Ông Nguyễn Tấn Công – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, huyện Đak Đoa cho biết: “Năm nay, giá cà phê tăng cao là một tín hiệu tốt đối với bà con nông dân/ Khi nhu cầu thị trường tăng thì giá sẽ tăng/ Điều đáng quan tâm trong thời gian tới là bà con nên canh tác bền vững và có những giải pháp canh tác tốt để có thể thu được lợi nhuận cao, có cuộc sống ấm no.”

Ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm – Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Classic nói: “Doanh nghiệp sẽ tập trung ra thị trường bên ngoài để làm sao mà sản phẩm của mình có thể bán ra được các nước khác. Từ đó, mình có thể hưởng lợi được từ việc giá cà phê tăng. Đây là định hướng mới của doanh nghiệp.”

Ngoài niềm vui từ cà phê thì từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều loại nông sản chủ lực khác của Gia Lai cũng liên tục đón những tín hiệu vui từ thị trường. Trong đó, giá hồ tiêu đã có sự nhảy vọt từ mức 60 -70 nghìn đồng/kg ở thời điểm đầu năm lên mức giá gần 150 nghìn đồng ở thời điểm hiện tại.

Giá cao su xuất khẩu trong 8 tháng của năm 2024 cũng cao hơn gần 15% so với cùng kỳ năm 2023 với mức giá trung bình khoảng 1.551 USD/tấn.

Vụ thu hoạch năm 2024, người trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh cũng đón niềm vui lớn khi chốt được giá cao ngay tại vườn, từ 80 đến 90 nghìn đồng/kg.

Điều đáng mừng nữa là với trên 54 mã số vùng trồng được xây dựng trên diện tích gần 1 nghìn 300 ha, một lượng lớn sầu riêng của Gia Lai đã được xuất khẩu theo đường chính ngạch qua thị trường Trung Quốc.

Ông Phạm Tiến Dũng – Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Hoàng Sửu, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông trao đổi: “Công ty chúng tôi cùng với các công ty lớn đã thu mua của thương lái và nhà vườn trên địa bàn để thực hiện đóng gói và xuất khẩu trực tiếp qua Trung Quốc, giúp bà con tiêu thụ được thuận lợi, hưởng được giá cao. So với các loại nông sản khác, năm nay sầu riêng có giá khá cao nên bà con nông dân rất phấn khởi.”

Những tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu đối với những sản phẩm chủ lực của tỉnh đã tiếp thêm động lực để nông dân, HTX, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, liên kết phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu.

Anh Nguyễn Tiến Định – Giám đốc công ty cổ phần VCU cho biết: “Khi mà tiếp xúc với các thị trường xuất khẩu thì yêu cầu của mỗi thị trường đối với sản phẩm của mình là khác nhau thì chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết với từng khách hàng, từng thị trường để đáp ứng được nhu cầu của đối tác. Như đối với sản phẩm cà phê đặc sản, chúng tôi phải hướng dẫn nông dân để nâng cao kỹ thuật sản xuất, chúng tôi cũng yêu cầu tỷ lệ trái chín cao dần qua từng năm. Hiện chúng tôi cũng đã xuất khẩu được sản phẩm cà phê đặc sản sang 10 thị trường trên thế giới như Nhật Bản, Philippines, Úc…”

 Ông Đoàn Ngọc Có – Phó Giám đốc Sở NN &PTNT tỉnh Gia Lai thông tin: “Chúng ta tập trung và mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn như VietGAP, Global GAP, Rainforest, Oganic để chúng ta có chứng nhận và tiếp cận được với nhiều thị trường. Nhất là nông sản của chúng ta phải xâm nhập được những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, châu Âu, Hàn Quốc và mở ra cơ hội tham gia vào thị trường các nước Hồi giáo. Để xâm nhập được các thị trường này thì phải truy xuất được nguồn gốc, minh bạch được quá trình sản xuất.”

Liên tiếp đón những tin vui từ việc tiêu thụ các nông sản chủ lực từ đầu năm 2024 đến nay đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng cao trong 7 tháng đầu năm. Theo đó, trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 580 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả này chủ yếu nhờ sự đóng góp của các mặt hàng nông sản như: Cà phê với 479 triệu USD; mủ cao su với 1 triệu USD, trái cây và các mặt hàng khác với hơn 99 triệu USD. Con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng cao khi các doanh nghiệp, HTX tận dụng được cơ hội từ các Nghị định thư, Hiệp định thương mại đã được ký kết giữa Việt Nam và các nước, các khu vực trên thế giới trong thời gian gần đây.

Ngọc Hà – Viễn Khánh – Duy Linh

Trả lời