Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, sinh thái, nâng cao giá trị gia tăng, tích cực thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là mục tiêu được tỉnh Gia Lai hướng tới trong giai đoạn hiện nay để xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, có quy mô hàng hóa. Cụ thể hóa chủ trương này, thời gian qua, Gia Lai đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng cao, đồng thời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, bức tranh nông nghiệp của Gia Lai đã có nhiều đổi thay tích cực cả về quy mô và diện mạo.
Sử dụng máy bay không người lái để bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng …
Hay sử dụng hệ thống ròng rọc tự động để đưa sản phẩm từ vườn cây vào nhà máy chế biến…
Việc ứng dụng các loại máy móc hiện đại và hệ thống dây chuyền tự động để phục vụ sản xuất đã được doanh nghiệp này thực hiện ngay từ khi mới đi vào hoạt động. Và đây được xem là chìa khóa để giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả sản xuất.
Lê Hoàng Linh, Giám đốc Dự án chuối công nghệ cao, Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn cho biết: “Công ty đã ứng dụng những công nghệ cao trong sản xuất như áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel, giúp tiết kiệm được nguồn nước tưới, nhân công, phun thuốc BVTV để kiểm soát dịch bệnh hại thì dùng đến máy bay không người lái. Về thu hoạch thì sử dụng hệ thống cáp treo rồng rọc để thu hoạch, giúp tiết kiệm thời gian và nhân công”.
Với quy trình sản xuất từ khâu trồng đến chăm sóc và thu hoạch được kiểm soát chặt chẽ, thông qua hệ thống máy móc hiện đại, tự động hóa đã giúp cho doanh nghiệp trồng chuối xuất khẩu này có thể đạt đến năng lực sản xuất từ 1 nghìn 500 đến 2 nghìn tấn chuối mỗi tháng. Quan trọng hơn là nhờ đó, việc áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế Global GAP trên hơn 400 ha chuối của doanh nghiệp được thực hiện một cách đồng đều và nghiêm ngặt. Ngoài đầu tư cho dây chuyền sản xuất, doanh nghiệp này cũng đã tập trung xây dựng được 8 mã số vùng trồng và 3 mã số cơ sở đóng gói để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu sản phẩm.
Lê Hoàng Linh, Giám đốc Dự án chuối công nghệ cao, Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn nói: “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất thì chất lượng sản phẩm được tăng lên. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện đang cung cấp cho các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hàn Quốc”.
Thời gần đây, hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những bước tiến mới, từng bước góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, vì những áp lực về chi phí đầu tư cũng như trình độ sản xuất của nông dân còn nhiều hạn chế nên có thế thấy, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn chưa thực sự phát triển mạnh. Do đó, với sự tham gia của những doanh nghiệp lớn, có tiềm lực về vốn lẫn công nghệ cũng như nỗ lực của các địa phương trong tuyên truyền, vận động nông dân tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất đã bắt đầu mang đến những hiệu quả tích cực ban đầu, từ đó tạo thêm động lực và niềm tin cho người nông dân, HTX, doanh nghiệp đi theo định hướng này.
Bà Phan thị Thu Trang, Phó phòng Kinh tế TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết: “Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ban hành Nghị quyết về phát triển nông nghệ công nghệ cao. Hướng đến mục tiêu là hướng đến sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ, thân thiện với môi trường. Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế sẽ phối hợp TT Dịch vụ nông nghiệp xây dựng các chương trình, kế hoạch truyền thống, nâng cao nhận thức cho người nông dân, xây dựng các mô hình khuyến nông về sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ”.
Gia Lai đã hình thành 18 vùng sản xuất có tính chất công nghệ cao với tổng diện tích gần 3.490 ha. Cùng với đó, tỉnh cũng đã thu hút được 278 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Các dự án này đều lấy nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng phát triển và được xác định sẽ là những mắt xích đóng vai trò đầu chuỗi để xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai nêu: “Liên kết chuỗi là một chương trình lớn của Sở NN & PTNT. Các chuỗi liên kết, gắn kết các doanh nghiệp đến người dân, đến nơi tiêu thụ, tránh tình trạng sản phẩm làm ra không tiêu thu được. Trong đó, có sự phối hợp với nhiều sở, ngành, đơn vị với nhau”.
Với lợi thế diện tích đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp lớn, chiếm hơn 845.000 ha, cùng đất đai màu mỡ, địa hình, khí hậu đa dạng, Gia Lai có lợi thế lớn để phát triển nông nghiệp quy mô lớn và mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân. Trong đó, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao được xác định là chìa khóa để Gia Lai tiến đến một nền nông nghiệp quy mô, bền vững và gia tăng giá trị.
Ngọc Hà, R. Piên, CTV Bá Bính