Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch là 1 trong 4 chương trình trọng tâm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Với định hướng này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các địa phương của tỉnh đã tập trung đầu tư nguồn lực, xây dựng các chương trình, đề án nhằm đẩy mạnh phát triển các mô hình, dự án nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Qua các chương trình, đề án đã tạo được” luồng gió mới” với nhiều mô hình mới, những cách làm hiệu quả, mang tính đột phá để mở ra những hướng phát triển bền vững cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.
Những năm gần đây, một số loại cây trồng tưởng chừng không phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Gia Lai nhưng nhờ có các giải pháp về khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nên nhiều nông dân Gia Lai đã sản xuất thành công và mang lại hiệu quả bước đầu. Những mô hình nông nghiệp mới không chỉ tạo nên sự đa dạng cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh mà còn trở thành những địa điểm thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm.
Anh Đặng Đại Dương – Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “Tôi tìm hiểu thì thấy nhiều nơi đang trồng được nho thì tôi và một số người bạn đã tìm tòi và triển khai mô hình trồng nho. Qua quá trình thử nghiệm đã chọn được 5 giống phù hợp với khí hậu ở Gia Lai, thấy rất phù hợp với điều kiện khí hậu của Gia Lai nhưng chưa ai làm cả. Đây là những giống nho ăn trái, về lâu dài có thể bỏ cho các cửa hàng và phục vụ khách tham quan.”
Bà Trần Thị Hồng – Phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ ở Gia Lai của mình lại trồng được những vườn nho có trái to, đẹp và ngọt như vậy. Rất vui cho Gia Lai của mình, về hướng đi mới cho nông nghiệp của Gia Lai trong thời gian đến. Hôm nay thấy thành công rồi, bước đầu đã như vậy, tương lai sẽ rất tốt.”
Việc thực hành nông nghiệp công nghệ cao trên lĩnh vực cây ăn trái ngày càng được nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm. Nhiều mô hình được triển khai thành công không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế mà còn mở ra những cơ hội mới cho sản phẩm cây ăn trái của tỉnh. Người đã nông dân chủ động hơn trong sản xuất theo hướng hữu cơ nên chất lượng sản phẩm được nâng cao hơn và quan trọng là thị trường tiêu thụ, nhất là xuất khẩu đã được mở rộng.
Anh Phan Văn Lĩnh – Thôn 7, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Trước đây nhà tôi trồng vườn tạp, rồi trồng cà phê, nay thấy anh em trong thôn trồng dưa lưới hiệu quả mình cũng học tập để làm. Khi mà đầu tư ban đầu thì vốn hơi cao nhưng sau đó thì mình dùng được nhiều năm và vốn mỗi mùa vụ cũng không nhiều. Nói chung là hiệu quả hơn các loại cây trồng khác.”
Ông Võ Xuân Bảo – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh, Gia Lai trao đổi: “Hiện nay, trồng dưa lưới đang phát triển nhiều mô hình tại các xã, thị trấn của huyện. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ nông dân thành lập tổ hội trồng dưa lưới, tổ chức các hoạt động để nông dân chia sẻ kinh nghiệm, sản xuất thành công với mô hình. Đây được xem là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả tại địa phương.”
Ngoài các mô hình mang tính thử nghiệm trên các loại cây ăn trái thì trọng tâm của định hướng nông nghiệp công nghệ cao vẫn tập trung vào các loại cây trồng chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu…Theo thống kê của ngành Nông nghiệp tỉnh, qua các hoạt động tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao, đến nay toàn tỉnh đã có gần 256 nghìn ha cây trồng được sản xuất theo các tiêu chuẩn như: VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, FLO, chiếm gần 45% tổng diện tích cây trồng toàn tỉnh. Hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đã xây dựng được các đề án, chương trình về phát triển nông nghiệp công nghệ cao và triển khai thực hiện có hiệu quả.
Ông Nguyễn Kim Anh – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Huyện Đak Đoa có Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trên cơ sở Đề án, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện chúng tôi bám sát để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và tạo được nguồn lực để đáp ứng nhu cầu thị trường.”
Ông Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku, Gia Lai trao đổi: “Thành phố đã tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng nghệ cao, trong chính bản thân gia đình, cộng đồng, địa phương mình để Nghị quyết đi vào cuộc sống gắn với lợi ích thiết thực của người dân. Kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ liên kết để đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo lợi ích của 4 nhà.”
Xác định không chỉ có mong muốn và quyết tâm mà phải có đủ nguồn lực để thực hiện, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung, thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự tiên phong của các doanh nghiệp sẽ góp phần dẫn dắt, tạo tiền đề để liên kết sản xuất với kinh tế hộ nông dân thông qua các HTX, tổ hợp tác để tạo nên những sản phẩm nông sản chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Đây là một trong những dấu ấn đậm nét của Đảng bộ Gia Lai khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025./
Ngọc Hà – Minh Lý – Phi Long- Huy Toàn