TP. Pleiku đang triển khai phát triển các mô hình nông hội giúp các hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp có cơ hội cùng liên kết, hợp tác. Các mô hình bước đầu đang mang lại hiệu quả tích cực, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững. Ghi nhận do phóng viên thực hiện tại Nông hội trồng mía tại xã Ia Kênh, thành phố Pleiku.

Tại cánh đồng Bầu của làng Nhao 2, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku trước đây thường xuyên thiếu nước tưới nên năng suất lúa luôn thấp, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Chuyển đổi cây gì cho phù hợp với chất đất nơi đây luôn là trăn trở của bà con. Nhưng hiện nay, người dân làng Nhao 2 đã tự tin, mạnh dạn hơn khi tìm được cây trồng mới.
Ông Puih Pek- Làng Nhao 1, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku chia sẻ: “Tôi học hỏi nhiều nơi và mua giống mía tím về trồng thử trên cánh đồng lúa của mình. Nhận thấy cây mía tím phát triển nhanh, đầu tư ít, không phải tưới nước nhiều nên tôi chuyển toàn bộ 8 sào đất lúa sang trồng mía. Trồng mía thu nhập cao hơn so với lúa 3-4 lần. 1 năm thu hoạch được 1 vụ”.
Xã Ia Kênh, thành phố Pleiku hiện đã chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng mía tím với hơn 20 ha, tập trung chủ yếu ở 2 làng Nhao 1 và Nhao 2. Cũng từ đây, nhằm tạo điều kiện để người dân hợp tác, liên kết, tăng giá trị cây mía tím trên thị trường, tháng 5-2020, Nông hội mía xã Ia Kênh được thành lập. Hơn 40 hội viên tham gia vào nông hội đã nhận được nhiều hỗ trợ, lợi ích hơn hẳn so với việc canh tác manh mún, nhỏ lẻ.
Anh Kpă Pyui – Chủ nhiệm Nông hội trồng mía xã Ia Kênh, thành phố Pleiku cho biết: “Tham gia Nông hội, bà con chúng tôi được tập huấn, học hỏi để trau dồi kinh nghiệm để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, vào nông hội bà con phấn đấu hơn, được chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, tạo thi đua trong bà con”.
Hiện nay, một số hộ đang tiến hành thu hoạch mía và được thương lái đến tận ruộng thu mua với giá 7-8.000 đồng/cây hoặc được bán lẻ tại cổng làng.
Anh Puih Byup – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Kênh, thành phố Pleiku cho biết: “ Sau khi thành lập nông hội thì Ban chủ nhiệm thường xuyên tổ chức hội họp, vận động người dân tham gia, đến thời điểm này thì hoạt động tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, phân bón”.
Nông hội là tổ chức tự nguyện của bà con nông dân. Vì vậy khi mỗi người tham gia vào nông hội sẽ giúp phát huy được tinh thần đoàn kết, tính tự nguyện, tự chủ; thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ, có sự liên kết và hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ, góp phần ổn định và nâng cao thu nhập.
Nhâm Dung, Duy Linh