Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm thay đổi tập quán lạc hậu trong sản xuất để có một cuộc sống tốt hơn, cộng đồng làng Kước, xã Sơ Ró, huyện Kông Chro đã cùng nhau tham gia và xây dựng thành công mô hình nông hội đầu tiên trong vùng DTTS. Đây cũng là mô hình được huyện lựa chọn làm điểm, để nhân rộng đến các địa phương khác trên địa bàn.

Những vườn cà gai leo được trồng thủ công, không thuốc sâu, trừ cỏ, phân bón, đòi hỏi quá trình chăm sóc tỷ mỉ…có thời gian khá lạ lẫm đối với những nông dân ở làng Kươc, xã Sơ Ró. Nhưng nay thông qua tổ chức Nông hội, nông dân được tham gia vào mô hình, được tập huấn kiến thức còn thiếu hụt, được đầu tư vốn, giống ban đầu, chỉ việc bỏ công chăm sóc sau thời gian 5 tháng sẽ được công ty Đông nam Dược vào bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Giá cả sẽ mua theo thị trường, kí kết giao ước thấp nhất là 20 ngàn đồng/kg – cũng là lựa chọn khá tốt cho nông dân khi nhiều nơi vẫn còn loay hoay trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng như hiện nay.
Anh Đinh Ti Ơn – Làng Kươc, xã Sơ Ró, Kông Chro nói: “Trước đây chỉ trồng bắp với mì thôi, nay có chương trình đây mình cũng muốn tham gia để thay đổi đi. Thấy các loại cây phát triển tốt cũng thấy thích. Đây thì phải tưới nước, làm cỏ, kĩ càng một chút, phải tưới nước và không được bơm thuốc trừ cỏ, trừ sâu hay bón cho mau lớn gì đâu”.
Cùng với việc được tạo điều kiện chuyển đổi trồng nhiều loại cây trồng mới như cà gai leo, dừa xiêm, cây ăn trái, trồng cỏ chăn nuôi bò…các hộ dân khi tham gia nông hội làng Kươi đang có một chỗ dựa tin cậy cả về vật chất, lẫn tinh thần. Vào mùa thu hoạch mì, bắp như hiện nay, nông hội sẽ tổ chức các buổi thu hoạch tập thể, lao động đổi công, vừa nhanh, vừa vui, mà chủ vườn không mất tiền thuê nhân công. Nông Nông sản được tập thể góp sức thu gom, bán cho đầu mối tin cậy với giá ổn định mà không còn bị tư thương ép giá như nhiều năm trước đây. Đó là điều ai cũng cảm thấy tin tưởng, phấn khởi vào Nông hội mới được thành lập.
Ông Đinh Ngôl, Phó Bí thư chi bộ làng Kươc, Sơ Ró, Kông chro cho biết: “Trước hết vào nông hội phải đoàn kết. Việc xuống giống phải thực hiện đúng thời vụ để thu hoạch một lúc. Nói thành viên thế thôi, nhưng cả làng ai cũng tham gia vào nông hội, nông hội sẽ đứng ra tìm nơi bán đúng giá, ổn định cho nông sản. Nên mọi người ai cũng đồng tình”.
Ông Phạm Hữu Thắng, Chủ tịch UBMTTQ xã Sơ Ró, Kông chro cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của đảng ủy mặt trận và các đoàn thể cũng sẽ tập trung tuyên truyền, vận động để người dân tham gia vào các nông hội, hỗ trợ cho nông hội được hoạt động hiệu quả. Làm sao mỗi làng đều sẽ có mô hình nông hội, nhóm hộ.
Qua quá trình tổ chức thực hiện để thay đổi đời sống bà con để thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào DTTS”.
Hiện nay, Nông hội làng Kươc có 29 thành viên là các hộ dân người Ba Na. Các thành viên sản xuất tập trung trên diện tích 83 ha đất, trong đó ngoài diện tích mì cao sản, bắp, đậu, có 3 ha dừa xiêm, 2 ha cà gai leo, cây ăn trái các loại. Sự đoàn kết, tinh thần cộng đồng, sẵn sàng thay đổi để sản xuất hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu của thị trường, chính là điều tạo nên thành công ở tổ chức nông hội tiên phong của làng, xã vùng đặc biệt khó khăn này./.
Minh Lý, Ksor Tuối