Sau nhiều khó khăn khi hàng loạt diện tích hồ tiêu chết, nhiều nông dân trên địa bàn xã Ia Phang, huyện Chư Pưh đã chủ động tìm hướng đi mới từ việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Với nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.
Trên diện tích hơn 1 ha, gia đình anh Lê Văn Toàn, ở thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh từng trồng hồ tiêu là chủ yếu. Tuy nhiên, khi cây tiêu chết , gia đình anh đã chuyển đổi sang trồng 400 cây cà phê xen cây ăn trái và trồng cỏ để chăn nuôi bò, dê. Đến nay, đàn bò của gia đình anh phát triển được 18 con, 4 con dê và định hướng phát triển kinh tế theo hướng trang trại
Anh Lê Văn Toàn – Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nói: “Với gia đình tôi thì tôi nuôi bò sinh sản, mình chủ động. Thời gian nuôi bò từ 3 đến 5 năm, nuôi bò sinh sản có con lớn lên mới có thu nhập được. Bữa nay, bò cứ để sinh sản. Lần đầu tôi nuôi 1 con mẹ, dự tính là nuôi 10 con mẹ nhưng nuôi được 7 con mẹ. Nay một con mẹ được 3 con con, chuẩn bị thêm 1 con nữa.”
Cũng như gia đình anh Toàn, nhiều nông dân trên địa bàn xã Ia Phang đã chủ động, mạnh dạn chuyển đổi sang trồng, chăm sóc những cây, con mang lại hiệu quả kinh tế. Đồng hành cùng hội viên, Hội Nông dân xã Ia Phang đã phối hợp, liên kết hỗ trợ về vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật để hội viên thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Toàn Hội hiện có 450/1616 hội viên được vay vốn để thực hiện các mô hình sản xuất. Hội vận động nhân dân tham gia liên kết sản xuất Nhãn hương chi; triển khai mô hình liên kết sản xuất Sachi với Công ty Mắc ca – Sachi Tây Nguyên; hỗ trợ giống ngô lai, giống lúa mới có khả năng chống chịu sâu bệnh, năng suất cao, chất lượng tốt để hội viên trồng, chăm sóc và xây dựng mô hình “Nông hội chăn nuôi dê”. Qua đó, hội viên giúp nhau phát triển sản xuất, chăn nuôi, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Ông Phan Đăng Tuân – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Phang, huyện Chư Pưh trao đổi: “Hội Nông dân xã cũng đã thường xuyên tổ chức cho bà con tham quan học hỏi các mô hình kinh tế tại các địa phương khác. Cũng đã tổ chức tập huấn cho bà con về kỹ thuật canh tác cây trồng, vật nuôi nhằm giảm chi phí cho công tác sản xuất. Đồng thời, Hội Nông dân cũng đã ký kết với các công ty để thu mua sản phẩm, qua đó đã tạo điều kiện cho bà con nông dân có đầu ra sản phẩm.”
Với những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân xã Ia Phang là một trong những đơn vị được Hội Nông dân huyện Chư Pưh đánh giá cao về việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, chăn nuôi, hướng đến xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho những sản phẩm chủ lực, góp phần phục hồi nền sản xuất nông nghiệp của xã Ia Phang nói riêng và huyện Chư Pưh nói chung.
Thúy Diện – Duy Linh