Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích, đây là điều mà nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh luôn trăn trở trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Đối với vợ chồng ông Lê Đại Hành và bà Trần Thị Hiền ở xã Ia Bă, huyện Ia Grai thì mô hình chuyển đổi từ cà phê già cỗi sang trồng rau sạch và hoa được đánh giá là khá hiệu quả khi đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Mảnh vườn 2 sào , trước đây vợ chồng ông ông Lê Đại Hành và bà Trần Thị Hiền trồng cà phê. Khi cà phê già cỗi và giá xuống thấp, vợ chồng ông bà đã quyết định chặt cà phê để chuyển sang mô hình trồng rau sạch và hoa cắt cành. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng không chỉ của người dân trong xã Ia Bă mà cả huyện Ia Grai, vợ chồng ông đã trồng nhiều loại rau khác nhau để dễ dàng tiêu thụ. Ngoài việc lấy công làm lời, bán tại vườn, vợ chồng ông còn chịu khó đem rau xuống chợ huyện Ia Grai để bán cho người dân.
Bà Trần Thị Hiền – Làng Băng Go – Phù Tiên, xã Ia Bă, huyện Ia Grai cho biết: “Hàng ngày, ăn uống mình cũng muốn đảm bảo an toàn thực phẩm thì mình tự trồng rau sạch để mà ăn, trước tiên là cho gia đình mình, sau là bà con. Trồng rau sạch bằng phân chuồng, ngoài ra không có thuốc bảo vệ thực vật, khi phun thuốc sâu chỉ có hành, tỏi, gừng, ớt, rượu… mình ngâm và phun để cho an toàn. Bình quân 5.000 đồng/ bó, 100 bó thì được 500 ngàn”.
Để việc phát triển kinh tế của gia đình đạt hiệu quả, vợ chồng ông Hành bà Hiền đã chịu khó học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc để hoa nở đều, đẹp vào những ngày rằm, mùng 1 nhằm bán hoa được giá hơn. Thu nhập từ trồng rau sạch và hoa đã giúp vợ chồng ông trang trải cuộc sống sinh hoạt trong suốt 5 năm qua. Bên cạnh đó, gia đình còn có nguồn vốn xoay vòng để đầu tư cho vụ hoa tết.
Ông Lê Đại Hành – Làng Băng Go – Phù Tiên, xã Ia Bă, huyện Ia Grai cũng nói: “Trồng rau, hoa thì thu nhập của vợ chồng cũng được 300-400 ngàn đồng, cuộc sống hàng ngày cũng tạm ổn hơ. Nói chung đồng tiền thì không thiếu, nói thực lòng là làm giàu chưa có nhưng được cái ổn định là được rồi Trồng hoa vô tháng 12 là có thu rồi, đầu ra, đầu tư rất nhiều, bình quân 1 năm mình làm hoa đất, hoa chậu cỡ trên 500 chậu thì mình có thu trên 100 triệu”. Ông Nguyễn Xuân Bổn – Chủ tịch UBND xã Ia Bă, huyện Ia Grai đánh giá: “Mô hình trồng hoa trên địa bàn xã Ia Bă, chúng tôi đánh giá đây là hướng đi mạnh dạn trong nông dân. Xét về hiệu quả kinh tế so với cây cà phê thì tương đương hoặc hơn nếu sản xuất tại thời điểm này. Tuy nhiên, đây là một hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã và cũng đem lại thu nhập thường xuyên cho người dân hơn, hoa rau có thu nhập quay vòng ngắn, đem lại thu nhập cho người dân”.
Hiện nay, vợ chồng ông Lê Đại Hành và bà Trần Thị Hiền đang tích cực chăm sóc cho vụ rau, hoa tết với hy vọng sau một năm, thu nhập của gia đình đều trông chờ vào thành quả lao động này. Việc tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả và nguồn thu ổn định của vợ chồng ông được xem là mô hình kinh tế triển vọng để xã Ia Bă tuyên truyền và nhân rộng đến người dân nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương./.
Nhóm PV