Nông dân vùng rau Đak Pơ đang gặp nhiều khó khăn

Cập nhật 08/9/2021, 17:09:24

Nắng hạn kéo dài nhiều tháng qua cộng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân ở các vùng trồng rau trên địa bàn huyện Đak Pơ. Để giúp bà con tháo gỡ khó khăn, chính quyền địa phương đã và đang tìm nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh.

Thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ có hơn 170 hộ dân thì có tới trên 100 hộ trồng rau với tổng diện tích 30 ha. Mặt hàng rau, củ, quả của người dân trong thôn làm ra chủ yếu được xuất bán cho các đại lý để vận chuyển đi thị trường Đà Nẵng. Tuy nhiên, từ khi Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Civid-19 thì đầu mối tiêu thụ quan trọng này đã gần như bị đứt gãy. Thu nhập bình quân của bà con trước đây từ 5 đến 7 triệu đồng/1 sào rau các loại, nay chỉ còn từ 1 đến 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ nói: “Bữa trước Đà Nẵng thì 6 đến 7 xe một ngày thì bây giờ chỉ còn 3 xe mà 3 xe trung chuyển các chợ rải rác nên hàng của bà con như rau cải ngọt, rau thơm đứng hết không đi được. Đáng lẽ một ngày cắt một thiên mà giờ chỉ cắt 500 bó, vậy chi bỏ rất nhiều. Hàng đi không được mà tới lứa thì phải cắt bỏ đi, hư thì phát ra bờ”.

Ông Nguyễn Hiệp – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ cho biết: “Trên địa bàn của huyện Đak Pơ 6.800 ha rau với trên 40 loại chủng rau. Một ngày nếu như không có dịch thì trên địa bàn huyện đi khoảng 150 tấn (10 chuyến xe). Trong quá trình dịch Covid_19 thì rất hạn chế, một ngày chỉ đi từ 2 đến 3 chuyến, đây là một cái rất khó khăn trên địa bàn.. Những khó khăn của bà con nông dân trong quá trình trồng: phân bón lên, nước thì khô hạn mà giá cả thấp như thế này thì bà con rất khó khăn”.

Cùng với việc bị ảnh hưởng lớn do dịch Covid-19, vụ rau năm nay của nông dân huyện Đak Pơ còn chịu tác động nhiều của thời tiết nắng hạn kéo dài. Thiếu nguồn nước nên các loại rau sinh trưởng và phát triển không đạt năng suất, cộng với đó những cơn mưa đầu mùa vừa qua đúng vào thời điểm thu hoạch của nhiều loại rau đã khiến nông dân bị thiệt hại nặng. Rau hỏng tại vườn lại không thể xuất bán cho những thị trường quen thuộc vì các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch nên người trồng rau gặp rất nhiều khó khăn bởi mất thu nhập, kéo theo các Hợp tác xã và Đại lý thu gom ra trên địa bàn cũng điêu đứng theo.

Bà Lê Thị Kính, Đại lý rau thôn An Sơn, xã Cư An, huyện Đak Pơ nói: “Thường rau đi Đà Nẵng một ngày khoảng 100 tấn nhưng hiện 10 ngày nay không thu. Đà Nẵng ngoài đó dịch cấm không cho ra nên chi đây người dân đây gặp rất nhiều khó khăn. Hàng không thu mà đi các chợ lẻ là rớt cái giá thành, nhà vườn thê thảm luôn. Riêng mấy chợ lẻ: Nam Phước, Vĩnh Điện, Quảng Ngãi đi cũng rất khổ tại vì có chợ cũng cách ly nữa nên người dân thu hàng nhưng toàn lỗ không”.

Ông Nguyễn Trường- Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Với những địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 thì khó khăn rồi nhưng với những địa bàn chưa áp dụng, diễn biến dịch đỡ căng thẳng hơn thì đưa sản phẩm rau xanh tới đó để cung cấp, chúng tôi cố gắng chỉ đạo cái này để vừa bảo đảm phòng, chống dịch vừa bảo đảm tiêu thụ được hàng hóa mà cụ thể là rau xanh cho bà con trên địa bàn. Địa phương triển khai một việc nữa là trong điều kiện thế này thì chỉ đạo bà con cơ cấu lại diện tích sản xuất. rồi áp dụng các biện pháp kỹ thuật đẻ giảm diện tích nhưng năng suất, sản lượng bảo đảm để sản xuất rau an toàn cung cấp cho thị trường. Đây là việc chúng tôi đang làm song trùng”.

Diễn biến phức tạp của Dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực tới nhiều mặt của đời sống, xã hội trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Câu chuyện về sản xuất và tiêu thụ mặt hàng rau xanh ở huyện Đak Pơ là một minh chứng cụ thể. Hy vọng với những giải pháp cụ thể mà chính quyền địa phương đang triển khai sẽ giúp nông dân cũng như các hộ kinh doanh và các Hợp tác xã trên địa bàn huyện vừa duy trì sản xuất, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch./.

 Hữu Lanh, Ksor tuối

Trả lời