Nông dân Việt Nam xuất sắc là danh hiệu tự hào được TW Hội Nông Dân Việt Nam phối hợp bình chọn, trao cho đại diện tiêu biểu từ hội viên nông dân các địa phương trên cả nước mỗi năm. Tại Gia Lai, hàng năm đều có từ 1-2 nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh, lựa chọn từ hơn 185 ngàn hội viên nông dân toàn tỉnh. Họ thực sự là những điển hình tiên tiến, đại diện cho thế hệ nông dân năng động, sáng tạo, không ngừng thi đua lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp- nông thôn Gia Lai.
Với niềm đam mê trồng và chế biến các sản phẩm từ cà phê hữu cơ theo tiêu chuẩn 4C, mỗi năm cơ sở của chị Nguyễn Thị Thảo, ở Tổ dân phố 4, thị trấn Ia Kha cho ra thị trường khoảng 20 tấn cà phê bột và hàng chục tấn hạt điều rang muối. Chị cũng liên kết với các hộ dân trồng cà phê trong vùng để có vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động thường xuyên và hàng chục lao động theo mùa vụ. Doanh thu từ trồng và sản xuất cà phê của cơ sở đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Năm 2021, chị Nguyễn Thị Thảo là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai được bình chọn là một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Chị Nguyễn Thị Thảo – TDP 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai nói: “Việc bắt tay vào làm cà phê được khởi nguồn từ niềm đam mê cà phê của mình. Dần dần, mình đầu tư máy móc, chế biến các sản phẩm cà phê hữu cơ để đem đến tận tay người tiêu dùng. Mình cũng có nguồn nguyên liệu tại chỗ nữa nên khá thuận lợi.”
Mới đây nhất, ở vùng đất còn nhiều khó khăn huyện Kông Chro, nông dân Phạm Thị Phương cũng đã trở thành đại diện duy nhất của tỉnh được bình chọn danh hiệu “Nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2023”. Với mô hình trồng cây ăn trái tổng hợp, kết hợp chăn nuôi heo rừng dưới bóng mát, mỗi năm thu nhập của nông dân này đạt trên 1,5 tỷ đồng, sau khi đã trừ chi phí. Hơn 1000 gốc nhãn giống tốt đang thời kỳ kinh doanh được trồng trên diện tích 4 ha, 400 gốc dừa xiêm, kết hợp ổi lê, ổi Ruby, Na dai…cũng là nơi nhiều hội viên nông dân trong vùng thường xuyên đến tham quan, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời, tận dụng dưới tán cây bóng mát, gia đình chị quy hoạch một không gian để chăn nuôi Heo rừng, đàn Heo rừng của gia đình có thời điểm lên đến 60-70 con, vừa cung cấp giống cho bà con nông dân vừa bán thịt đã tăng thu nhập thêm cho gia đình, trung bình khoảng 200 triệu đồng/năm. Giống heo rừng này chị Phương nuôi theo phương pháp bán hoang dã, nên chất lượng thịt rất ngon được khách hàng ưa chuộng. Việc cung cấp heo giống và thịt không chỉ bán trực tiếp tại địa phương mà còn cung cấp cho thị trường toàn quốc.

Chị Phạm Thị Phương, Thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro chia sẻ: “Mới đầu mình cũng khá vất vả, song dần dần vừa làm vừa rút kinh nghiệm để cây trái được thu hoạch đều đặn. Bà con trong vùng cũng thường xuyên đến tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm làm nông nghiệp của gia đình.”
Mỗi năm đều có những điển hình tiến tiến trong nông dân được bình chọn, tôn vinh, trở thành những điểm sáng để phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Gia Lai được lan tỏa sâu rộng. Những mô hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, nông thôn của những nông dân Việt Nam xuất sắc thể hiện những thế mạnh của nông nghiệp các vùng, miền, địa phương và hầu hết thuộc nhóm sản phẩm nằm trong chiến lược của ngành nông nghiệp địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đúng hướng. Nhiều người đã tìm tòi, sáng tạo và đưa ra được những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, phát triển kinh tế hợp tác, tăng cường liên kết hộ. Đồng thời họ cũng là những người có uy tín trong cộng đồng, có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự. Từ đây thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả, thu hút hàng chục ngàn hội viên, nông dân tham gia, trở thành động lực quan trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy nội lực của nông dân tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh.
Ông Huỳnh Văn Ánh – Xã Ia H’Rú, huyện Chư Pưh nói: “Việc có thể liên kết để phát triển các sản phẩm nông nghiệp với bà con người đồng bào DTTS rất khó nhưng nếu làm được sẽ tăng giá trị của sản phẩm nông sản địa phương. Và tôi cũng muốn làm được, dù có khó nhưng sẽ làm từ từ,để lợi nhuận sẽ đem đến với cộng đồng nữa.”
Bà Đỗ Thị Mỹ Thơm – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm, Mang Yang trao đổi: “Sản phẩm của HTX chúng tôi đều phải đạt chuẩn thei tiêu chuẩn khắt khe của các nước Châu Âu. Việc làm này rất khó nhưng khi làm được rồi sẽ nâng tầm giá trị sản phẩm của bà con nông dân. Đem lại nguồn thu đáng kể so với việc bán thô trái cây và nông sản địa phương.”
Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, những điển hình nông dân Việt Nam xuất sắc đã thực sự trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, những nông dân triệu phú, tỷ phú. Họ chính là nguồn cảm hứng, cổ vũ nông dân các địa phương không ngừng vượt khó, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vươn lên chiến thắng đói nghèo, cùng nhau làm giàu chính đáng trên đồng đất quê hương. Đây cũng là đại diện cho thế hệ nông dân Gia Lai luôn xứng đáng là chủ thể trong kinh tế nông nghiệp- nông thôn, mang lại sự đổi thay cho nông thôn Gia Lai, vì mục tiêu đưa Gia Lai ngày càng phát triển phồn vinh, nông thôn đổi mới.
Minh Lý – Viễn Khánh