Xuất thân là một nông dân, vì vậy ông Trương Văn Thệ ở làng Dek, xã H’Bông, huyện Chư Sê luôn canh cánh phải làm gì để tránh tình trạng được mùa lại mất giá, được giá lại mất mùa. Nhận thấy việc trồng đa canh, đa con đang là hướng đi mới được nhiều người lựa chọn. Vì vậy, vài năm trở lại đây ông Thệ đã chuyển sang trồng đa canh nhiều loại cây trồng thay vì một loại cây như trước đây. Đến nay mô hình này đã thành công và đem lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho gia đình ông.

Theo ông Trương Văn Thệ, trước đây gia đình ông chủ yếu trồng mía đường, nhưng loại cây này một năm chỉ thu được một lần, trong khi đó giá cả lại bấp bênh. Nhận thấy cây mía ép nước dễ trồng lại đem lại thu nhập hàng ngày, vì vậy ông đã mạnh dạn đầu tư trồng 4 sào mía ép để cung cấp cho người dân trên địa bàn.
Ông Trương Văn Thệ – Làng Dek, xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “4 sào mía thu thì mỗi sào được 15 tấn, tính đến cuối năm thì thu được 60 tấn, với giá khoảng 1,5 ngàn/kg thì cũng được khoảng 90 triệu, trừ chi phí đi rồi gia đình cũng còn lại được 2/3. Ngoài vườn này thì trồng thêm 3ha mía đường hàng năm thu được khoảng 250- 300 tấn trong một năm”.
Ngoài trồng mía, gia đình ông trồng các loại rau ngắn ngày như: cải, mùng tơi, dưa leo… và đào ao nuôi cá để cung cấp cho người dân trong xã. Hiện mô hình này được địa phương đánh giá tương đối cao vì đã tận dụng được diện tích đất bỏ trống trong vườn nhà.
Ông Siu Vông – Phó Chủ tịch UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai nhận xét: “Trên địa bàn xã H’’Bông trước đây người dân cũng trồng chủ yếu là cây bắp mì, lúa, hiện tại bây giờ hộ dân tận dụng diện tích có nước chủ động để làm mô hình vườn ao chuồng, hay trồng đa canh như hộ ông Trương Văn Thệ để mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Tới đây UBND xã cũng khuyến khích bà con có tận dụng những diện tích không dùng để tận dụng trồng rau để phục vụ cho người dân trong xã, khuyến khích bà con trên địa bàn xã học tập mô hình của gia đình ông Thệ”.
Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi để thích ứng với biến đổi khí hậu và làm giàu trên những vùng đất thuần nông khó khăn. Vì vậy, mô hình sản xuất nông nghiệp như của gia đình ông Trương Văn Thệ được xem là một hướng đi đúng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cần được nhân rộng.
Lê Thư – Thiên Thanh – Xuân Huy