Nông dân trước nỗi lo hạn hán

Cập nhật 02/4/2016, 10:04:04

Nắng nóng kéo dài đúng vào thời điểm cây cà phê đang ra hoa, cây lúa trổ đòng, làm hàng trăm ha cà phê, hơn 50 ha lúa của người dân xã Biển Hồ, TP.Pleiku rơi vào tình trạng khô, héo. Thiệt hại về giống, phân bón, công lao động và nguy cơ thất thu một vụ mùa  khiến người dân ở đây rất  lo lắng nếu nắng hạn kéo dài trong những ngày tới.

 

Vườn cà phê nhà anh Ksor Phưng khô héo vì không có nước tưới

Xã Biển Hồ, TP.Pleiku là một trong những địa phương ít khi bị thiếu nguồn nước tưới cho cây trồng. Những năm trước vào thời điểm này, vườn cà phê của gia đình anh Ksor Phưng ở làng Brel, xã Biển Hồ được tưới thường xuyên 3 lần/ ngày thì năm nay, nguồn nước giếng của gia đình phục vụ cho tưới tiêu đã cạn kiệt. Anh tìm mọi cách cứu vãn vườn cà phê đang mùa ra hoa bằng cách mua ống dẫn nước từ dưới suối cách đó khoảng 2km để tưới cho cây cà phê. Song anh cũng chỉ tưới được vài ngày vì nguồn nước dưới suối cũng đã hết.

Anh Phưng cho biết: Vườn cà phê nhà mình héo rồi vì không có nước tưới, kéo nước từ suối lên tưới nhưng mấy ngày nay nước cũng không có. Hoa đang ra héo hết rồi, năm nay chắc mất mùa .

Lâu nay hàng chục ha tiêu, cà phê của người dân làng Brel, xã Biển Hồ đều nhờ nguồn nước suối của làng, nhưng nay nguồn nước này chỉ để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của người dân trong làng thôi cũng đã thiếu.

Ngoài những cây công nghiệp đang chịu cảnh hạn hán gay gắt thì cây lúa là cây lương thực ngắn ngày cũng đang chết khô dưới cánh đồng. Toàn xã Biển Hồ hiện có hơn 50 ha lúa Đông Xuân, trong đó có khoảng 44 ha xâm canh tại các địa bàn khác như xã Trà Đa, cánh đồng 17/3 thuộc phường Yên Thế. Tuy nhiên, đến thời điểm này lúa đang trỗ đòng nhưng có nhà phải cắt bỏ hoặc để cho bò ăn như thế này…

Ông PYơk – Phó Chủ tịch Hội nông dân, xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “ Đến thời điểm này cây trồng của bà con ở đây chết gần hết rồi, cà phê, tiêu không đủ nước tưới, cây lúa thì chết khô cả. Những vùng trước đến nay chưa hết nước bao giờ thì nay cũng không có nước tưới nữa. Năm nay chắc người nông dân ở đây mất mùa hết cả”.

Với tình hình khô hạn được dự báo có thể kéo dài, do vậy, địa phương cần có những hướng dẫn cho người dân trong việc chống hạn những diện tích cây trồng còn khả năng cứu vãn được, hoặc có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ tới sang trồng các loại cây phù hợp để bảo đảm ổn định sản xuất và thu nhập cho nông dân./.

Lệ Xuân -Đặng Trà

Trả lời