Krông Pa là địa phương có diện tích mỳ lớn nhất tỉnh Gia Lai lên tới hơn 21.000ha và đây được xem là cây trồng chủ lực giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua đã khiến cho hàng ngàn ha mỳ của bà con trồng trong vụ Mùa 2021 này bị thiệt hại, thậm chí là mất trắng.

2 lần xuống giống trồng mỳ trong vụ Mùa 2021 thì cả 2 lần toàn bộ diện tích rộng 4ha của gia đình ông Ksor Đun tại buôn Tân Tuk, xã Ia Mlah đều chết sạch do nắng hạn. Trung bình để trồng được 1ha mỳ, ông Đun đã phải bỏ ra 7 triệu đồng để mua giống, thuê công cày đất và công trồng; đó là chưa kể đến tiền mua phân mất khoảng 7 triệu đồng nữa để bón cho cây. Bao nhiêu tiền tích góp để trồng mỳ, giờ đổi lại với gia đình ông Đun chỉ là con số 0.
Ông Ksor Đun – Buôn Tân Tuk, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa nói: “Ở nhà thì không có tiền để trồng lại, đến tháng này thì giống kiếm cũng hiếm, giờ không biết tính sao. Thất bại cũng rất nhiều, không chỉ gia đình mình, trong làng bà con thiệt hại cũng rất nhiều”.
Ông Lê Quang Sáng – Cán bộ địa chính, nông nghiệp xã Ia Mlah, huyện Krông Pa cho biết: “Ban đầu thấy mưa cũng rất là thuận lợi, bà con cũng đồng loạt xuống giống, xong rồi không mưa lại nữa, bắt đầu mỳ chết. Bà con trồng hết đợt 1, tiếp tục trồng đến đợt 2, khi đợt 2 mưa xong xuôi rồi thì bà con thấy độ ẩm có rồi tiếp tục trồng, trồng xong nắng hạn lại tiếp tục kéo dài. Có những hộ gia đình trồng đến đợt 3, đó là những hộ có điều kiện, còn những hộ không có điều kiện thì chấp nhận mất trắng”.
Bao công sức, tiền bạc của người nông dân đổ xuống ruộng mỳ đều trông chờ vào những cơn mưa, thế nhưng thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho nhiều hộ nông dân tại Krông Pa giờ rơi vào cảnh khó khăn. Ngoài diện tích mỳ mất trắng do nắng hạn, hiện nay hàng ngàn diện tích mỳ khác của bà con dù sống sót nhưng còi cọc, năng suất giảm khoảng 70% và hầu hết đang bị nhiễm bệnh khảm lá vi rút.
Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa cho biết: “Ngành Nông nghiệp đang tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với các xã thống kê lại mức độ thiệt hại, tức là mình phân loại ra, loại nào mất trắng thì phải tính toán trồng lại cây khác, loại bị ảnh hưởng khoảng 70% thì có thể trồng dặm một số đậu đỗ các loại. Ngoài việc gieo trồng giống thì cũng tính toán, phân loại ra những hộ nào thuộc hộ nghèo, cận nghèo thì cũng phải xem xét, đề nghị các ngành hữu quan liên quan để mà hỗ trợ cứu đói cho bà con nhân dân trong thời vụ đây”.
Những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Krông Pa đã xuất hiện vài cơn mưa, song nó không thể cứu vãn hàng ngàn diện tích mỳ đã thiệt hại do nắng hạn kéo dài suốt nhiều tháng qua. Không cam chịu để đất bỏ không, hiện nay, nhiều bà con tại Krông Pa tiếp tục bắt tay vào trồng lại cây mỳ ngay trên diện tích đã bị thiệt hại; song theo đánh giá của ngành Nông nghiệp địa phương, nếu cây mỳ sinh trưởng đến khi cho thu hoạch thì năng suất có thể sẽ giảm từ 7 đến 9 tấn/1ha, bởi mầm bệnh trong đất chưa được làm sạch, đó là chưa kể đến chất lượng giống mỳ không đảm bảo do mua trôi nổi trên thị trường từ các thương buôn./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng