Bão số 12 vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho nông dân sản xuất hồ tiêu ở huyện Chư Pưh khi mà đa phần diện tích đang trong thời kỳ ra quả. Sau hơn nửa tháng xảy ra mưa bão, bà con nông dân huyện Chư Pưh vẫn đang tập trung khắc phục và chăm sóc phục hồi để hồ tiêu sinh trưởng, phát triển nhưng lại gặp không ít khó khăn.

Trong cơn bão số 12 vừa qua, vườn tiêu 2.700 trụ của gia đình ông Vương Văn Phong (thôn Phú Bình, xã Ia Le) có đến hơn một nửa bị đổ sát mặt đất. Diện tích này đa phần là tiêu trồng năm thứ 3 và chuẩn bị cho thu bói. Sau bão cùng với sự giúp đỡ của địa phương, gia đình ông đã thuê hơn 100 công để dựng, chằng chống lại toàn bộ 1.300 trụ tiêu bị ngã đổ. Song ảnh hưởng của cơn bão số 14 vừa qua lại làm cho hơn 300 trụ mới được dựng lên lại tiếp tục đổ sạp. Tiêu ngã đổ bung gốc, đứt rễ, dập thân nên dù đã được dựng lại nhưng có đến 70% trụ, lá tiêu đã bắt đầu ngả màu vàng. Ông Phong cho biết: Gia đình ông đã vay ngân hàng 1,3 tỷ đồng để trồng vườn tiêu này nhưng chuẩn bị cho thu hoạch thì lại gặp thiên tai không biết lấy gì để trả tiền lãi hơn 10 triệu đồng mỗi tháng chứ chưa nói đến việc trả bớt tiền gốc.
Ông Vương Văn Phong, Thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Tiêu đổ như thế này tôi cũng khôi phục lại nhưng không biết được bao nhiêu %, nhờ may thôi chứ không nắm chắc được vì diện tích bị ngã đổ do cơn bão số 12 là rất nhiều mà giờ phải đầu tư phân, thuốc, không biết là có hồi phục lại được hay không. Tôi cũng mong hồi phục được để có nguồn thu để trả cho ngân hàng nhưng giờ không biết như thế nào, nhờ cơ may vậy”.
Hiện bà con trên địa bàn huyện Chư Pưh đã cơ bản khôi phục lại vườn hồ tiêu song việc bị ngã đổ không chỉ gây thiệt hại trước mắt mà còn ảnh hưởng tới năng suất của những vụ sau.
Ông Trần Ngọc Tại, Thôn Phú Hòa, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Trong cơn bão số 12 vừa qua thì nhà tôi bị đổ sập là khoảng 250 trụ còn bị đổ nghiêng thì rất nhiều. Một cây như vậy thì chúng tôi đi lượm tiêu rụng là trung bình gần 1kg. Đó là trước mắt, còn về sau này theo kinh nghiệm của bà con trồng tiêu thì sang năm chúng tôi sẽ thiệt hại từ 50 đến 80%; bởi vì khi mà cây tiêu bị ngã đổ thì ảnh hưởng đến bộ rễ thì tỷ lệ thu sang năm là rất kém”.
Theo thống kê của huyện Chư Pưh, cơn bão số 12 vừa qua đã làm gần 60 ha hồ tiêu tương đương trên 70.000 trụ của người dân trên địa bàn bị ngã đổ, ước tổng thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Hộ bị ít cũng cả trăm trụ, hộ nhiều lên đến hơn ngàn trụ. Địa phương bị thiệt hại nặng nhất là xã Ia Le, chiếm hơn 70% diện tích toàn huyện. Cùng với việc thống kê thiệt hại, huyện Chư Pưh đang tập trung hướng dẫn bà con chăm sóc nhằm khôi phục lại diện tích hồ tiêu bị ngã đổ.
Ông Nguyễn Long Khánh, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Huyện đã thành lập các đoàn công tác đi rà soát, thống kê, kiểm tra số liệu; đồng thời hướng dẫn nhân dân các biện pháp triển khai khắc phục hậu quả. Về biện pháp thì đối với hồ tiêu sau đổ ngã thì chúng tôi đã triển khai hướng dẫn nhân dân khoanh vùng các diện tích bị đổ ngã trước mắt là xử lý bộ gốc và sử dụng các loại thuốc ngăn ngừa các loại nấm xâm nhập, tấn công. Vì sau khi đổ ngã thì rễ tiêu, thân tiêu bị xây sát nên các loại nấm dễ tấn công vào để gây bệnh”.
Dù đã được khắc phục trước mắt nhưng để khôi phục lại những diện tích hồ tiêu bị ngã đổ phát triển bình thường đòi hỏi phải có sự đầu tư, chăm sóc rất tốn kém về vật tư và kỹ thuật. Điều này càng khiến cho nông dân trồng hồ tiêu ở Chư Pưh thêm khó khăn khi mà vừa thiệt hại về năng suất lại tốn thêm chi phí để phục hồi. Và huyện Chư Pưh đã thống kê cụ thể diện tích hồ tiêu của từng hộ bị ngã đổ để đề nghị các cấp hỗ trợ một phần kinh phí và có chính sách hỗ trợ cho những hộ bị thiệt hại nặng khôi phục lại sản xuất./.
Đức Hải-Huy Toàn