Hiện nay nông dân Gia Lai đang rộ lên phong trào trồng chanh dây, theo đó đã có người vươn lên hàng tỷ phú nhờ được mùa, được giá, nhưng cũng có không ít nông dân tiền mất tật mang, do trồng phải giống kém chất lượng. Phản ánh của nhóm PV Thời sự

Trong vài năm lại đây giá chanh dây khá ổn định,đưa lại lợi nhuận cao so với loại cây trồng khác nên phong trào trồng chanh dây trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển khá rầm rộ. Tuy nhiên do đây là loại cây trồng mới, nguồn giống cung cấp khan hiếm, chủ yếu nhập giống đầu dòng chất lượng cao từ Đài Loan, nên nhiều người đã lợi dụng cơ hội này tung ra thị trường các loại giống kém chất lượng với giá rẻ hặc là giả thương hiệu của các đơn vị nhập khẩu giống có uy tín để bán với giá cao ngất ngưỡng. Hệ quả nhiều nông dân trồng phải giống này cây còi cọc không ra quả , hoặc là cho quả ít và mắc nhiều bệnh hại.
Ông Lê Văn Lộc, Thôn Hà Lòng 2 – Xã K Dang – Đăk Đoa cho biết: “ Gia đình đầu tư nhiều lắm nhưng do mua phải giống kém chất lượng nên bây giờ cây bị bệnh nhiều không thu được, buồn lắm”.
Thường khi bước vào giai đoạn phát triển cho quả, thì chủ vườn mới phát hiện là mua phải giống kém chất lượng. Lúc này muốn làm rõ thì đã muộn, mẫu mã bao bì không còn, địa chỉ người cung cấp không có. Người trồng chanh dây chỉ biết kêu giời , chịu thiệt. Vậy làm thế nào để hiểu rõ thực chất vấn đề, vườn cây bị thiệt hại do quy trình canh tác hay mua phải giống kém chất lượng ? và có hay không vấn nạn giống chanh dây giả, giống kém chất lượng đang lưu hành tràn lan, không được kiểm soát. Chúng tôi đã tìm đến một địa chỉ vừa mới mua giống để chuẩn bị cho vụ trồng mới năm nay, nên còn lưu lại những chứng cứ cụ thể.
Anh Phạm Trọng Thiệm, Làng Roh Lớn, xã AlBá, huyện Chư Sê cho biết: “Gia đình tôi trồng tiêu nhưng chết nhiều quá nên chuyển sang trồng chanh dây. Tôi đã đến cơ sở Chị Anh ở thôn 2 Ia Pal mua giống, sau đó về sang ra bầu lớn phát hiện thiếu cây như ghi ngoài thùng nên tôi đã gọi vào số điện thoại dán trên thùng. Tại đây họ nói tôi chụp lại thùng và nhãn gửi vào và khẳng định đó không phải của công ty”.
Số điện thoại anh Thiệm gọi đến là là Công ty Cp Nông nghiệp Đông Phương, đơn vị chuyên hoạt động lĩnh vực nhập khẩu giống chanh dây Đài Loan và xuất khẩu sản phẩm chanh dây qua các nước Châu âu. Nhiều năm qua đã tạo được uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ông Trần Văn An, GĐ Công ty Cp Nông nghiệp Đông Phương cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của gia đình anh Thiệm , Công ty đã tiến hành xác minh và điều đó là hoàn toàn có thật”.
Về phía cơ sở thu mua chanh dây và bán dây giống bà Nguyễn Thị Hải Anh , thôn 2 xã Ia Pal, huyện Chư Sê, nơi mà anh Thiêm đã mua phải giống giả , chủ cơ sở là đã lý giải nguồn giống của mình.
Bà Hải Anh cho biết: “Có một anh nói tên là Biển , anh làm thị trường cho Công ty Thông đỏ, anh làm chanh cho bà con dọc đây luôn. Anh đưa giống về em thấy có tem đàng hoàng có nhiều nơi không có tem bà con cũng mua”.
Qua bà Nguyễn Thị Hải Anh , thì cơ sở hoạt kinh doanh giống nhưng không có giấy phép. Thậm chí người đàn ông tên Biển cung cấp giống chanh dây giả thương hiệu của Công ty Đông Phương cho bà, giới thiệu là ở Đăk Nông làm việc cho Công ty Thông đỏ, nhưng địa chỉ cụ thể ở đâu, giấy pháp kinh doanh của Công ty, danh mục sản phẩm có được Bộ Nông nghiệp PTNT cho phép thì bà đều không rõ. Đây cũng là tình trạng khá phổ biến tại các cơ sở kinh doanh giống cây trồng của tỉnh Gia Lai .
Từ thực tế trên , một câu hỏi được đặt ra trong khi người trồng chanh dây nói riêng và các loại cây trồng khác nói chung, đang thấp thỏm không yên vì phải đối diện với vấn nạn giống trôi nổi không rõ nguồn gốc và giống giả lưu hành tràn lan , gây thiệt hại nặng nề trong sản xuất … thì ngành chức năng ở đâu, họ có thấy không.
Mai Loan, Minh Vũ