Nông dân trồng cà phê bắt đầu thu hoạch niên vụ 2020-2021

Cập nhật 11/12/2020, 14:12:47

Thời điểm này, bà con trồng cà phê trên địa bàn tỉnh đang thu hoạch cho niên vụ 2020-2021. Một năm bỏ ra không ít chi phí cho đầu tư, chăm sóc; thế nhưng vụ thu hoạch năm nay với người trồng cà phê trong tỉnh lại kém vui vì năng suất cà phê giảm, trong khi giá cà phê trên thị trường cũng không cao mấy. Phóng sự được thực hiện tại huyện Đak Đoa – địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh.

Như nhiều hộ trồng cà phê trên địa bàn huyện Đak Đoa, gia đình bà Hen ở làng Ring Rai của xã Hà Bầu thời điểm này cũng đang tập trung thu hoạch cà phê chín của gia đình. Với 400 cây cà phê, ước sản lượng cà phê nhân thu được của niên vụ năm nay có thể chỉ đạt khoảng 02 tấn, năng suất giảm nhiều so với năm trước.

Bà Hen nói: “Năm vừa rồi được trái, năm nay không có trái, mất mùa; do lúc mình rải phân không có mưa. Mấy năm cũng phơi khô hết, bán nhân thôi. Năm nay cũng bán nhân”.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn và trực tiếp từ chính các đại lý thu mua nông sản thì sản lượng cà phê thu mua trong dân của niên vụ 2020-2021 ít hơn nhiều so với những niên vụ trước. Năng suất, sản lượng giảm; trong khi đó giá cà phê cũng không cao. Hiện giá cà phê tươi từ 6,7 đến 6,9 triệu đồng/tấn; còn giá cà phê nhân cũng đang trong khoảng từ 32 đến 32,5 triệu đồng/tấn. Mất mùa, năng suất giảm, giá thấp; người trồng cà phê xem ra lại tiếp tục gặp khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Kiều – Xã Nam Yang, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Giá cả thì bấp bênh quá, dân khổ. Thu vô rất là thấp”.

Ông Trịnh Quang Phương – Xã Nam Yang, huyện Đak Đoa cũng nói: “Không có lợi nhuận bao nhiêu hết, chủ yếu là kiếm ngày công thôi. Sản lượng thì năm nay nói chung ít hơn năm ngoái nhiều”.

Huyện Đak Đoa hiện có trên 27.500 ha cà phê; tuy nhiên nhiều diện tích cà phê trong số này được các hộ dân trồng từ những năm 1995 nên đã già cỗi, năng suất thấp. Hướng đến sản xuất cà phê bền vững, Dự án liên kết sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn 4C được triển khai tại huyện Đak Đoa từ tháng 9/2019 đến 12/2020 có tổng kinh phí thực hiện gần 8,7 tỷ đồng; trong đó, vốn từ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới gần 03 tỷ đồng, Công ty Vĩnh Hiệp hỗ trợ 222 triệu đồng và người dân đóng góp hơn 5,4 tỷ đồng. Điều này sẽ góp phần làm thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất hợp tác, tập trung để có thể nâng cao chất lượng cà phê, tăng giá trị sản phẩm cà phê và tăng thu nhập cho người trồng cà phê./.

 Mỹ Tiến, R’Piên

Trả lời