Nông dân Trà Đa tập trung sản xuất vụ hoa và rau Tết

Cập nhật 20/12/2021, 07:12:56

Trà Đa là 1 trong những xã thuần nông của TP.Pleiku với thu nhập của nhiều hộ dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nhiều hộ dân trên địa bàn đã tích cực sản xuất vụ rau, hoa Tết nhằm cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Gia đình ông Tôn Thanh Thảo là 1 trong những hộ gắn bó lâu năm với nghề làm rau trên địa bàn xã Trà Đa, TP.Pleiku. Với 3 sào đất, gia đình ông luân phiên trồng nhiều loại rau khác nhau, nhưng vụ rau này gia đình ông trồng các loại rau, củ như: dưa leo, cà rốt, bắp sú… nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết…. Nếu như những tháng trước đó giá rau các loại vừa thấp vừa khó tiêu thụ thì hơn nửa tháng qua, các loại rau được thu mua tận vườn với mức giá khá cao nên gia đình ông và nhiều hộ trồng rau trong xã cảm thấy rất phấn khởi để sản xuất, chăm sóc vụ rau Tết.

Ông Tôn Thanh Thảo – Xã Trà Đa, TP.Pleiku nói: “Gia đình tôi sản xuất dưa leo, bông hoa các thứ. Nhờ giá cả bữa giờ cũng được nên thu nhập cũng được để lo cuộc sống cho con và gia đình đến cuối năm, tết nhất tới. Nông dân cũng mong giá cả từ giờ đến tết ổn định để nông dân có thu nhập khoản khá giả để lo tết tới nơi rồi”.

Qua thống kê đến thời điểm này, nông dân xã Trà Đa đã xuống giống gần 38 ha rau và hoa các loại, trong đó có 27 ha rau. Hiện nay, nhiều hộ dân trong xã đang tích cực chăm sóc vụ hoa lay ơn – một trong những loại hoa được xem là thế mạnh của nông dân trong xã nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân trong và ngoài tỉnh dịp Tết. Theo các hộ dân, năm nay thời tiết thuận lợi cho rau, hoa phát triển. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các hộ thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường để sản xuất với quy mô phù hợp, vừa tập trung chăm sóc vừa phòng, chống dịch.

Ông Mai Xuân Thương – Thôn 1, xã Trà Đa cũng cho biết: “Thời tiết năm nay tôi thấy cũng thuận lợi cho người nông dân trồng hoa. Dịch bệnh đây chủ yếu phụ thuộc vào thương lái, nghề nghiệp mình cứ làm thôi chứ cũng không biết giá cả bao nhiêu hết. Đắt thì thương lái vô nó đắt, rẻ thì bán rẻ chứ phụ thuộc nhiều lắm. Năm nay gia đình làm 3 sào với 4 màu: Vàng, đỏ, đỏ tai vuông và tím, làm đủ thứ cho dễ buôn bán, người dân dễ tiêu thụ”.

Ông Bùi Văn Phúc – Chủ tịch UBND xã Trà Đa, TP.Pleiku cho biết: “So với năm trước, diện tích hoa giảm nhưng cũng không đáng kể. Năm nay tình hình rau đến thời điểm này cũng tương đối được giá nên người dân tương đối phấn khởi./ Địa phương cũng khuyến cáo người dân trong quá trình triển khai các khuyến cáo, quy định về phòng, chống dịch bệnh trong quá trình sản xuất cũng như tiếp xúc để đảm bảo vừa sản xuất an toàn vừa phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, đối với những vùng sản xuất rau với số lượng lớn trong quá trình tiếp xúc đối với những người đi về từ các nơi khác đến thu mua thì cũng hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp và đảm bảo quy định 5K, nói chung người dân chấp hành tốt”.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hiện nay, nông dân xã Trà Đa nói riêng và các địa phương khác nói chung đang tích cực chăm sóc vụ rau, hoa Tết với hy vọng về một mùa vụ như ý./.

Thiên Thanh – Lê Thư – Duy Linh

Trả lời