Sau những ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, bà con nông dân tại TP. Pleiku đã xuống đồng chăm sóc cây trồng với khí thế lao động hăng say, kỳ vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Xã Chư Á, TP. Pleiku có tổng diện tích rau màu trên 400 ha. Ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bà con nông dân đã ra đồng dẫn nước, làm bờ thửa, làm đất, gieo cấy… để đảm bảo đúng thời vụ, giúp cây trồng phát triển tốt. Hội Nông dân xã cũng đã vận động bà con mở rộng diện tích cây trồng; hướng dẫn nông dân theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó và áp dụng biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng; đồng thời khuyến khích và hỗ trợ nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học.
Chị H’Tha – Làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku chia sẻ: “Gia đình tôi thì xuống đồng từ Mùng 2 Tết để làm cỏ, tưới nước, bón phân cho vườn bắp nhà mình. Thì tôi cũng mong muốn là mùa vụ năm 2025 mang lại năng suất cao hơn, giá cả thị trường cũng cao để cho gia đình mình và bà con tăng thêm thu nhập.”
Tại xã An Phú, vùng chuyên sản xuất rau màu, ngay sau Tết Nguyên đán, UBND xã đã yêu cầu Hội Nông dân xã vận động nông dân tập trung sản xuất, mở rộng diện tích cây trồng với các loại như khoai tây, đậu ve, bắp sú, súp lơ, ớt,… Đồng thời xã cũng triển khai các giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn nông dân làm đất, gieo sạ, chuẩn bị vật tư, giống, thuốc bảo vệ thực vật, nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu.
Bà Trần Thị Phương – Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, TP. Pleiku nói: “Sau thời gian vui Xuân đón Tết, hiện tại bà con nông dân cũng đã tập trung vào công việc hàng ngày của mình, ra đồng, xuống giống, chăm sóc cây trồng như là công việc thường niên, vui chơi cũng đã xong, triển khai kế hoạch để tăng gia sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình. Để triển khai kế hoạch gieo sạ sau Tết, UBND xã đã ban hành kế hoạch cho công tác gieo trồng của năm 2025, triển khai cho bà con nhân dân trên địa bàn, phối hợp với Hội Nông dân tuyên tuyên vận động nhân dân bắt đầu gieo sạ.”
Vụ Đông Xuân 2024-2025, TP. Pleiku có trên 2.166 ha đất sản xuất. Với chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, Hội Nông dân TP. Pleiku đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; tổ chức các hoạt động liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm.
Bà Phan Thị Hoài Thương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Pleiku cho biết:”Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và khuyến khích hội viên nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và ưu tiên sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn ViepGap, theo hướng an toàn sinh học. Với một năm mới như thế này thì cũng hy vọng rằng thời tiết sẽ thuận lợi và giá cả ổn định để người dân có được một vụ mùa bội thu và đem lại hiệu quả kinh tế cao.”
Với khí thế thi đua lao động sản xuất đầu năm mới, hy vọng sẽ đem lại cho nông dân những mùa màng bội thu.
Bá Bính – Duy Tín