Trước thực trạng giá tiêu xuống thấp, chất lượng tiêu không đảm bảo, người trồng tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tìm hướng đi mới cho cây tiêu với mong muốn phát triển hồ tiêu bền vững và xây dựng thương hiệu có tính cạnh tranh trên thị trường. Phóng sự thực hiện tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa.

Mặc dù được xem là loại cây có giá trị kinh tế và đem lại nguồn lợi không nhỏ cho người trồng, nhưng hiện nay nhiều vườn tiêu tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa đã bắt đầu thoái hóa. Nguyên nhân một phần do thời gian qua người dân chăm sóc vườn tiêu không theo một quy chuẩn nào, một phần do giá tiêu xuống thấp nên nông dân ít đầu tư, chăm bón. Để phát triển cây hồ tiêu theo hướng bền vững, hiện người người dân trên địa bàn đang thay đổi thói quen canh tác lâu nay, ưu tiên phát triển sản xuất theo hướng sinh học, hạn chế sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật.
Ông Trần Quang Minh – Xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Tôi làm tiêu được 10 năm rồi, nói chung dân ở đây thói quen cứ làm theo phân vô cơ, năng suất có nhưng ngược lại thì nhanh già cỗi cây. Vừa rồi trong tổ liên kết của xã có mời một số anh em làm bên hữu cơ và bán hữu cơ để tư vấn cho chúng tôi về cách làm bán hữu cơ và hữu cơ. Ở đây cũng có một số anh em làm theo hướng đó thì năng suất cũng có, vườn tiêu bền vững hơn so với làm vô cơ. Nên theo chương trình này một số nông dân ở đây họ có xu hướng là làm theo tiêu sạch, tiêu an toàn rồi dần dần mình sẽ chuyển theo hữu cơ để vườn tiêu bền vững hơn”.
Ông Nguyễn Chiêu – Thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Nông dân như chúng tôi cần học hỏi thêm để cứu chữa vườn tiêu và các vườn tiêu ở xung quanh đây đa số xuống cấp rất nhiều. Chúng tôi cũng mong muốn có các đoàn nông nghiệp của tỉnh về giúp nông dân như chúng tôi thì rất quý. Cái thứ 2 là có nguồn đầu tư vì hiện nay do tiêu xuống giá nên người dân không mặn mà với cây tiêu khiến cây tiêu ngày càng xuống cấp hơn’.
Không chỉ tổ chức các đoàn tham quan, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc hồ tiêu theo hướng hữu cơ mà nhiều nông dân trên địa bàn xã Nam Yang còn liên kết với nhau để nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn theo hướng sản xuất hồ tiêu sạch.
Anh Lê Kim Nam – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Thực trạng sản xuất hồ tiêu trên địa bàn những năm gần đây thì theo hướng mạnh ai nấy làm, sản xuất nhỏ lẻ, việc áp dụng các quy chuẩn sản xuất không đảm bảo nên vườn tiêu bị suy thoái. Việc ra đời của tổ liên kết sẽ tạo điều kiện cho bà con liên kết với nhau, từng bước xây dựng quy trình sản xuất an toàn, sau đó là sạch và hướng tới 1 nền sản xuất hồ tiêu hữu cơ để nâng tầm giá trị của cây hồ tiêu tại địa bàn xã”.
So với sản xuất nhỏ lẻ, việc liên kết sẽ giúp người nông dân yên tâm hơn với đầu ra cũng như giá cả của sản phẩm. Từ đó nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cây tiêu trước những biến động của thị trường.
Lê Thư – Kim Châu – Đặng Trà