Nông dân thị trấn Phú Hòa phát triển tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò

Cập nhật 06/3/2020, 14:03:38

Chăn nuôi bò là hoạt động kinh tế quen thuộc của nông dân trên địa bàn huyện Chư Pah. Thời gian qua, Hội nông dân thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah đã thành lập và phát triển tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò để giúp nông dân chăn nuôi theo hình thức, quy mô lớn nhằm mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

 Được thành lập từ tháng 4/2019, Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò tại thôn 1 thị trấn Phú Hòa nhằm chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi bò, khắc phục khó khăn cho các hội viên thông qua các cuộc họp định kỳ 1 lần/tháng. Nhờ đó, từ khi tham gia Tổ hội, suy nghĩ của người chăn nuôi đã tiến bộ hơn.

Anh Nguyễn Ngọc Tâm, Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò, thị trấn Phú Hòa, Chư Pah cho biết: “Nuôi bò sinh sản này có 6 thành viên, hoạt động nhiều tháng vừa qua thì thấy thu nhập cao, bò sinh sản. Trong tổ này nói chung thì anh nào cũng điều kiện khó khăn thì anh em giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau về kinh nghiệm nuôi bò, chọn bò giống”.

Thay vì chăn nuôi thả rong đàn bò hơn 40 con như trước đây, từ khi tham gia Tổ hội nghề nghiệp thôn 1, anh Nguyễn Văn Linh đã tập trung đàn bò chăn thả cùng các thành viên. Nhờ đó, chất lượng chăn nuôi cũng như đầu ra sản phẩm ổn định hơn.

Anh Nguyễn Văn Linh –Thôn 1, thị trấn Phú Hòa, Chư Pah chia sẻ: “Trong tổ cùng tập trung lại cùng chia sẻ những vướng mắc, những cái anh em chưa biết cần phải tìm hiểu cho biết và chia sẻ để mình làm chăn nuôi để nó hiệu quả, cho nó tốt hơn. Mình chăn nuôi thì hàng năm bò sinh sản cho tốt, mức độ bệnh , rủi ro giảm đi. Bây giờ anh em tập trung lại, cố gắng hội họp hàng tháng để chia sẻ nhưng cái vướng mắc”.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hậu- Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Phú Hòa, Chư Pah cho biết: “ Hướng phát triển mô hình  tổ này là mình sẽ nhân rộng  ra. Tại vì hiện tại thôn 1, thôn 2 mình phối hợp lại thành lập thành 1 tổ. Tới nay là muốn thành lập 1 tổ riêng làng Grai. Tại vì làng Grái mặt bằng chung so với các xã khác về kinh tế rất là thấp nhưng đa số ở trong làng họ chăn nuôi bò. Họ chăn nuôi bò nhiều hơn làm ruộng. Chính vì vậy BCH nông dân chúng tôi cũng sẽ có hướng năm 2020 sẽ mạnh dạn xây dựng tổ hội nghề nghiệp tại làng Grai về mảng chăn nuôi bò này để những tổ đi vào hoạt động ổn định rồi chia sẻ kinh nghiệm cho cái tổ ở làng Grai”.

Với những kết quả bước đầu đạt được cho thấy việc xây dựng và phát triển Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah là hướng đi đúng đắn và cần thiết. Thông qua đó, không chỉ thu hút, tập hợp nông dân chăn nuôi bò để cùng phát triển, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn./.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Pah)

Trả lời