Nông dân tập trung chăm sóc rau phục vụ Tết Nguyên đán

Cập nhật 29/1/2021, 15:01:01

Theo thông lệ vào những dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng rau củ của người dân sẽ tăng nhiều so với thời điểm bình thường. Do đó, sản xuất rau màu dịp Tết cũng được xem là một trong vụ rau chính và cho thu nhập cao đối với người trồng rau. Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời điểm này nông dân đang tập trung chăm sóc và chuẩn bị thu hoạch. Ghi nhận tại xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa

Những ngày này, vợ chồng anh Nguyễn Văn Vinh ở thôn 1, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa đang tất bật với việc chăm sóc vườn đậu cô ve và su su cho kịp thu hoạch trong dịp Tết Nguyên đán này. Vốn có thâm niên trồng rau màu nên anh khá chủ động trong việc lựa chọn loại cây gì trồng vào dịp Tết để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Anh Vinh cho biết: “Năm trước thì tôi trồng cà chua thu nhập dịp tết cũng được cao, năm nay thì tôi trồng đậu cô ve, su su bắp sú, làm thì áp dụng công nghệ, giàn dưa leo hay cô ve thì làm thêm lưới, nước tưới thì tưới nhỏ giọt và phân bón chạy theo nước luôn nên cây phát triển tốt, hy vọng giá năm nay cũng được để có thu nhập nhiều, để đón tết vui vẻ đầy đủ”.

Vườn su su trái vụ của gia đình chị Nguyễn Thị Lê ở Thôn 2 đã cho thu hoạch, năm nay su su trĩu quả và 3-4 ngày thu hoạch một lần và sẽ cho trái từ nay cho đến tết. Năm nay su su được giá nên đem lại nguồn thu khá cao cho gia đình chị Lê.

Chị Lê nói: “Tôi trồng su su trái vụ,  nay đã ra trái và thu liên tục. Năm nay giá cả tăng cao nên bán rất chạy và được tiền, hy vọng càng gần tết giá càng tăng nữa để thu được nhiều tiền, phục vụ tết cho gia đình”.

Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất và hệ thống tưới nhỏ và phun béc nên các diện tích rau vụ Tết Nguyên đán ở xã Tân Bình sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn mang đến một mùa thu nhập khá ổn định cho người dân.

Ông Phan Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, huyện Đak Đoa cho biết: “Nhân dân trên địa bàn thì năm nào cũng làm rau để bán tết. Dựa vào thị trường thì mỗi năm làm mỗi loại rau khác nhau, mỗi thời điểm thì làm mỗi loại rau, áp dụng kỹ thuật nên thu nhập cao…Năm nay thì các diện tích rau phát triển tốt và hy vọng đạt giá cao, thu nhập rau tết là nguồn thu chính để bà con đón tết đầy đủ, no ấm”.

Với nhiều ưu điểm như vốn đầu tư không nhiều, việc tiêu thụ khá dễ và nhất là được giá nên việc sản xuất rau phục vụ dịp Tết đang được khá nhiều nông dân lựa chọn. Đây cũng được xem là hướng phát triển kinh tế có hiệu quả để xã Tân Bình nói riêng và huyện Đăk Đoa nói chung khuyến khích bà con chuyển đổi làm rau màu ở những vùng thuận lợi để nâng cao thu nhập./.

Ngọc Ánh, Xuân Huy

Trả lời