Nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, trong những năm qua, nông dân xã Tân An, huyện Đăk Pơ đã chủ động chuyển đổi một số diện tích trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.
Nhận thấy cây ổi phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, năm 2014, gia đình bà Trần Thị Tâm ở thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đak Pơ quyết định chuyển đổi 1 ha vườn hoa màu sang trồng ổi. Nhờ có sự đầu tư, đến nay vườn ổi đã cho thu hoạch. Thương lái đến mua tại vườn với giá dao động từ 07 đến 10 nghìn đồng/kg mang lại nguồn thu nhập bình quân cho gia đình từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.
Bà Trần Thị Tâm, thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Thấy trồng thí nghiệm đâu năm ba chục cây cũng có hiệu quả, bắt đầu vợ chồng cũng nhân giống ra để trồng thấy cũng có lợi nhuận. Nói chung về lao động thì nó đỡ vất vả hơn làm rau, lợi nhuận nó cũng được chớ mà đầu ra hơi chậm, nếu nó mà ngon lành thì trồng cái đấy hiệu quả hơn”.
Còn với gia đình ông Trần Thanh Tuynh, thôn Tân Hòa cũng ở xã Tân An lại thành công với việc chuyển đổi 01 ha trồng mía kém hiệu quả sang trồng Nhãn lồng Hưng Yên.
Ông Trần Thanh Tuynh, thôn Tân Hòa, xã Tân An , huyện Đak Pơ nói: “Đi vào cây nhãn áp dụng khoa học kỹ thuật thì thu hoạch trái vụ thì giá thị trường phải cao hơn và chạy theo nhãn mùa thì giá rất bình thường và không đạt bằng ý mình”.
Hiện, xã Tân An, huyện Đak Pơ có gần 2.300 ha đất nông nghiệp, trong đó có trên 313 ha đất trồng lúa; 650 ha đất trồng rau màu. Nhờ đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay hơn 20 ha đất hoa màu kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng cây ăn quả. Tuy nhiên để tránh tình trạng bà con nông dân mở rộng diện tích một cách ồ ạt dẫn đến nguồn cung lớn, xã cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo và định hướng tuyên truyền.
Ông Lê Kim Ngọc, Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết: “Chuyển đổi một số cây trồng vật nuôi, nhất là cây ăn trái thì bà con đã chuyển đổi một số diện tích khá lớn, nhất là các cây ăn trái chủ lực, rồi bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào để cây ăn trái có chất lượng cao hơn, tốt hơn rồi tìm đầu ra thì bà con cũng đã tích cực để mà chuyển đổi rồi từ đó bà con có nguồn thu nhập ổn định từ cây ăn trái”.
Trong thời gian tới, xã Tân An, huyện Đăk Pơ tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác, đặc biệt là các loại cây ăn quả có chọn lọc, mở ra cơ hội làm giàu cho người dân. Cùng với triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng, chính quyền xã Tân An vận động người dân trên địa bàn tăng cường mối liên kết, sản xuất theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm để xây dựng thương hiệu, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác cây ăn trái để tăng cường mối liên kết và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Tuyết Mai – Nguyễn Hiền CTV Đak Pơ