Nông dân Phú Thiện liên kết bền vững trong sản xuất cây thuốc lá

Cập nhật 13/3/2024, 16:03:51

Những năm qua, nông dân huyện Phú Thiện đã đẩy mạnh chuyển đổi từ những cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây thuốc lá. Trong sản xuất, người dân đã liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị thu mua nên việc canh tác mang tính bền vững và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Huyện Phú Thiện được biết đến là vựa lúa của Tây Nguyên, song những năm gần đây cùng với cây khoai lang thì người dân đã chú trọng chuyển đổi những diện tích kém hiệu quả sang trồng cây thuốc lá. Xã Ia Peng là địa phương có diện tích thuốc lá lớn nhất ở huyện Phú Thiện với khoảng 140 ha. Thông qua ngành chuyên môn và chính quyền địa phương, các hộ dân đã thành lập Tổ nghề nghiệp thuốc lá để liên kết với các doanh nghiệp trong đầu tư trồng, chăm sóc và bao tiêu sản phẩm đầu ra nên mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Trần Văn Tâm – Tổ trưởng Tổ nghề nghiệp thuốc lá Xã Ia Peng, huyện Phú Thiện cho biết: “Tổ nghề nghiệp thuốc lá chúng tôi đây có 19 hộ và liên kết với 2 công ty. Và phía công ty đầu tư cho chúng tôi dao động là từ 35 đến 40 triệu đồng mỗi ha cả phân bón va tiền mặt. Lợi nhuận của cây thuốc lá với năng suất hơn 4 tạ một sào và với giá công ty thu mua là từ 65.000 đến 68.000 đồng thì chúng tôi được 25 triệu một sào và khi trừ chi phí khoảng 13 triệu thì một sào chúng tôi còn thu về từ 11 đến 12 triệu đồng.”

Nhờ liên kết với các doanh nghiệp, được đầu tư ban đầu và quan trọng nhất là bao tiêu sản phẩm đầu ra nên nhiều hộ dân ở xã Ia Peng đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây thuốc lá. Như gia đình ông Bùi Văn Yên, những năm trước chủ yếu trồng cây khoai lang nhưng vụ Đông Xuân 2023 – 2024 đã chuyển toàn bộ diện tích sang trồng hơn 3 ha thuốc lá. Hiện cây thuốc lá đang được thu hoạch và theo tính toán gia đình ông sẽ thu được hơn 100 triệu đồng mỗi ha.

Ông Bùi Văn Yên – Thôn Thống Nhất, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Nhà tôi trồng 3,4 ha mà tôi đoán chắc chắn và khẳng định là phải được 13 tấn thuốc lá khô loại 1, còn loại 2, loại 3 chưa tính. Theo tính toán thì mỗi ha tôi thu về được 100 triệu đồng trở lên. Với cây khoai lang giá cả không ổn định nhưng khi chuyển qua cây thuốc lá và làm vụ đầu tiên nhưng tôi thấy rất hiệu quả.”

Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch UBND xã Ia Peng, huyện Phú Thiện trao đổi: “Trong 2 năm vừa qua diện tích cây thuốc lá cũng được duy trì ổn định và có chiều hướng mở rộng. Trong vụ Đông Xuân 2023 – 2024 này thì toàn xã có 140 ha thuốc lá. Xã đã liên kết, phối hợp với các công ty thu mua sản phẩm thuốc lá trên địa bàn xã và đã thành lập tổ hội nghề nghiệp thuốc lá để cho bà con có điều kiện tiếp cận với kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm để cùng giúp đỡ nhau phát triển sản xuất.”

Vụ Đông Xuân 2023 – 2024, toàn huyện Phú Thiện trồng gần 400 ha  thuốc lá, phần lớn diện tích đã được các doanh nghiệp liên kết, đầu tư cho người dân từ khâu trồng, chăm sóc đến ký kết bao tiêu sản phẩm đầu ra với giá bảo đảm là 65.000 đồng/kg thuốc lá khô. Điều đáng mừng là có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã tham gia các mô hình liên kết để sản xuất cây thuốc lá theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đức Hải – Phi Long

Trả lời