Nông dân Mang Yang dốc sức chống hạn cứu lúa

Cập nhật 30/3/2016, 10:03:09

Hạn hán đang diễn ra khốc liệt ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Huyện Mang Yang cũng như nhiều địa phương khác hiện có hàng trăm ha lúa bị mất trắng do thiếu nước tưới. Mặc dù chính quyền và ngành chức năng cùng nhân dân trong huyện đã chủ động triển khai nhiều biện pháp chống hạn, nhưng tình trạng thiếu nước ngày càng gia tăng.

 

Cánh đồng lúa nước Lò Than, rộng hơn chục ha của bà con nông dân thôn I, xã AYun, huyện Mang Yang,  lúa đang trong thời điểm chăm sóc, bón phân để làm đòng, nhưng một số diện tích đã bị khô hạn. Bà con nông dân ở đây cho biết: Đến nay đã có hơn 50% diện tích lúa bị chết cháy; nguyên nhân vì tất cả nguồn nước ở xung quanh khu vực này đều khô cạn, kênh mương khô kiệt, người dân chỉ còn trông chờ vào trời mưa.

Ông Ngô Minh Tâm – thôn I, xã Ayun, huyện Mang Yang cho biết: “ “Hạn hán bây giờ là một số lúa chết, số còn xanh, chờ trời mưa xuống nhân dân kiêm hạt lúa. Ruộng nứt nẻ bỏ không, nếu mưa sơm thì kiếm vài hạt, còn mưa muộn thì bỏ trắng”.

Ayun là xã có diện tích lúa nước nhiều nhất huyện Mang Yang, trước tình hình nắng nóng và khô hạn kéo dài, hiện nay, hàng trăm hộ dân trong xã đang đứng ngồi không yên, nhiều nông dân đang tìm mọi cách để tìm nước cứu lúa.

 Ông Lê Văn Hồng, nông dân xã Ayun, huyện Mang Yang cho biết: Gia đình ông có hai sào, nếu chi phí đến hết tháng 2 (âm lịch) là khoảng 120 lít dầu, nếu không mưa số dầu bơm nước tăng hơn nữa, tính ra số tiền đó mình mua lúa dư, nhưng lỡ rồi mình phải theo để lấy rạ cho trâu, bò ăn. Khi nào hết nước mình bỏ, giờ còn nước mình cứ tưới.

Vụ Đông Xuân 2015 – 2016, huyện Mang Yang gieo cấy hơn 1.000 ha lúa nước. Tính đến ngày 21/03/2016, trên địa bàn huyện có hơn 228 ha lúa nước bị hạn. Trong đó, diện tích lúa bị mất trắng hơn 117ha. Ngoài ra, có khoảng 15 ha cây công nghiệp bị khô hạn do thiếu nước tưới, tập trung chủ yếu ở các xã Ayun, H’Ra và Lơ Pang. Để ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND huyện Mang Yang đã chỉ đạo các ban nghành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn triển khai quyết liệt nhiều biện pháp chống hạn.

Ông Nguyễn Ngọc Cơ – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mang Yang cho biết: “Nếu nắng gay gắt như thế này thì diện tích lúa mất trắng sẽ tiếp tục tăng thêm. Đứng trước tình hình như thế này, Uỷ ban huyện đã chỉ đạo phong Nông nghiệp đi khảo sát các cánh đồng. Tuy nhiên điều kiện thủy văn của huyện Mang Yang rất khắc nghiệt, sông suối khô cạn, không còn giải pháp để cứu. Hiện nay chủ trương là tiết kiệm nước, điều tiết nguồn nước để cứu những diện tích còn lại. Một số diện tích đành phải bỏ. Phòng Nông nghiệp sẽ khảo sát kiểm tra và thống kê diễn biến của thời tiết và báo cáo lên tỉnh đề nghị hỗ trợ giống cho nhân dân sản xuất vụ mùa. Về chuyển đổi cây trồng, địa bàn Mang Yang rất khó chuyển đổi cây trồng trên đất lúa vì không có  nước tưới”.

Hiện tại, huyện Mang Yang đang tiến hành điều tra các hộ thiếu lương thực để hỗ trợ cứu đói trong giai đoạn giáp hạt. Đồng thời, bằng mọi biện pháp, chính quyền địa phương cùng với nhân dân đang ngày đêm dốc sức chống hạn cứu lúa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra./.

 

Thanh Xuyên – Đức Phương (Đài Mang Yang)

Trả lời