Nông dân loay hoay tìm đầu ra cho hạt mắc ca

Cập nhật 13/9/2018, 08:09:31

Được đưa vào trồng nhiều tại Gia Lai từ năm 2010, đến nay cây mắc ca bắt đầu bước vào giai đoạn cho quả. Tuy nhiên việc tìm đầu ra cho sản phẩm đang là bài toán khó hiện nay đối với nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phóng sự được thực hiện tại xã Ia Ka, huyện Chư Pah.

   

Tham gia chương trình trồng cây mắc ca do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai triển khai từ năm 2012, đến nay 40 cây mắc ca trồng xen canh cà phê của gia đình chị  Rchăm H’Ken ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Pah bắt đầu cho thu hoạch, sản lượng khoảng 10kg/cây. Không có điểm thu mua cố định nên chị Ken phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm bằng cách bán lẻ. Với giá bán khoảng 80.000 đồng/kg đối với hạt khô và 100.000-150.000 đồng/kg hạt rang sấy, chị Ken cho rằng với mức giá như vậy người trồng mắc ca đã có lời vì công chăm sóc cũng như tiêu hao phân bón ít. Và điều chị Ken băn khoăn nhất hiện nay là việc làm thế nào để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Chị Rchăm H’Ken- Làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Pah cho biết: “Năm ngoái chưa biết giá nên Năm nay thì gia đình thu thấy hiệu quả, năng suất rất cao, so với cà phê thì mình phải chăm sóc hơi cực nhưng cây mắc ca này trồng xen thì không phải mất công tưới tiêu, bón phân mà cho năng suất cao. Tuy nhiên bản thân tôi đang băn khoăn là đầu ra, hiện chưa có đầu ra, chúng tôi chỉ đi bán lẻ. Hiện nay bản thân tôi cũng mong muốn là có nhà máy sản xuất và điểm thu mua ổn định để bà con trên địa bàn trồng cây mắc ca yên tâm về đầu ra”.

Được biết, hiện trên địa bàn xã Ia Ka có khoảng 8ha mắc ca, chủ yếu trồng xen canh với cây cà phê. Theo đánh giá của chính quyền địa phương cây mắc ca phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương, sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên vấn đề mà các hộ trồng mắc ca tại đây đang gặp phải là không tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Chính vì vậy hiện chính quyền địa phương mong muốn sẽ có điểm thu mua ổn định sản phẩm của cây mắc ca để người dân yên tâm sản xuất.

Ông Phan Văn Thiện – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ka, huyện Chư Pah cho biết: “Đối với cây mắc ca trồng trên địa bàn xã là rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Một số hộ dân trên địa bàn xã thấy các hộ trồng cây mắc ca được thì cũng đi mua giống về trồng, xã cũng thấy rằng cây mắc ca được quy hoạch vào trồng cũng tốt, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã. Nhưng do mặt bằng sản phẩm đầu ra rất khó khăn. Cho nên để tránh tình trạng các hộ thương buôn ép giá, xã cũng mong muốn có một địa điểm, đại lý nào cụ thể, rõ ràng để bà con yên tâm bán mặt hàng này được giá cao hơn”.

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có khoảng 300 ha mắc ca. Trong đó, có 50% trồng thuần, tập trung chủ yếu ở các huyện như Đak Đoa, Kbang, Chư Pah, Chư Sê, Chư Prông. Tuy nhiên, để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm mắc ca cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành và địa phương.

Lê Thư, Cao Duy

Trả lời