Ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp nCov, việc giao thương giữa nước ta với Trung Quốc tại các cửa khẩu bị thắt chặt khiến cho việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản gặp rất nhiều khó khăn. Ở mùa vụ này, nông sản trên địa bàn tỉnh xuất sang thị trường Trung Quốc chủ yếu là dưa hấu và được trồng tập trung ở các địa phương phía Đông và Đông Nam của tỉnh. Dù nay đến kỳ thu hoạch song lại không có thương lái thu mua khiến cho bà con nông dân trồng dưa hấu rất lo lắng.

Từ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định lên thuê đất trồng dưa ở huyện Ia Pa và là người có thâm niên trồng dưa gần 20 năm song chưa năm nào ông Thừa lại gặp hoàn cảnh như hiện nay. 2,2 ha dưa hấu với trên 100 tấn dưa đã đến ngày thu hoạch song lại chưa có thương lái đến thu mua, khiến ông rất lo lắng.
Ông Văn Thừa, Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Mọi năm giá thấp mà vẫn có người mua; mà nay dưa đây đã đến ngày thu rồi mà chưa có ai hỏi mua. Tôi cảm thấy buồn mà không biết nói làm sao. Giờ chỉ trông các cấp nhanh chữa khỏi bệnh để dân chúng tôi đỡ hơn chứ như này không biết cách gì để trả nợ được”.
Cũng trong hoàn cảnh tương tự, gia đình ông Lợi từ xã Ia Lâu, huyện Chư Prông đến huyện Ia Pa thuê đất trồng hơn 1,2 ha dưa hấu. Theo tính toán của ông Lợi, với diện tích dưa này tổng chi phí đầu tư gần 200 triệu đồng nhưng nay giá thu mua chỉ ở mức trên, dưới 1.000 đồng, không biết bán ra được bao nhiêu.
Ông Hoàng Văn Lợi, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cũng nói: “Lo lắng khi mà số tiền mình bỏ ra nhiều trăm mấy gần hai trăm triệu mà thu lại có biết đủ tiền xe về nhà không; bây giờ không biết phải làm sao”.
Trước tình trạng ùn ứ các mặt hàng nông sản do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp nCov, mới đây, tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chỉ đạo các ngành liên quan tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong việc bao tiêu các mặt hàng nông sản.
Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “ đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Công thương tổ chức nắm lại tình hình sản xuất, tình hình phân phố, tình hình xuất khẩu để các đồng chí xây dựng phương án để chúng ta ứng cứu cho người dân và doanh nghiệp”.
Được biết, vừa qua, một số đơn vị và hệ thống các siêu thị đã bao tiêu dưa hấu cho người dân song chỉ giải quyết được một lượng nhỏ so với diện tích đang đến kỳ thu hoạch. Trong điều kiện dịch viêm phổi cấp nCov ở Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp và quá trình thông thương giữa 2 nước chắc chắt sẽ tiếp tục được thắt chặt; do đó, cần có giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn cho người trồng dưa hấu./.
Đức Hải, Huy Toàn