Làng Ơp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku là nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân với tiềm năng đa dạng về cảnh quan thiên nhiên cùng văn hóa bản địa của người Jraiđược định hướng trở thành Làng Văn hóa du lịch, điểm đến tham quan, trải nghiệm văn hóa truyền thốngcủa du khách. Thời gian qua, phường Hoa Lư đã tập trung phát triển nguồn nhân lực tại địa phương nhằm thúc đẩy loại hình du lịch cộng đồng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Trở thành người thuyết minh, hướng dẫn khách du lịch là điều mà một nông dân như anh Rah Lan Thắng ở làng Ơp, phường Hoa Lư, TP. Pleikuchưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, trải qua 6 tháng họctại lớpNghiệp vụ Du lịch cộng đồng do Trường Cao đẳng Gia Lai về giảng dạy, nay anh Rah Lan Thắng đã tự tin giao tiếp, biết cách truyền tải nhiều nét văn hóa của dân tộc mình đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
Anh Rah Lan Thắng – Làng Ơp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku bày tỏ: “Qua lớp học của Trường Cao đẳng Gia Lai thì tôi thấy rất là rõ sự tiến bộ vượt bậc về cách trình bày, sự logic, cũng như là truyền tải các nội dung văn hóa đến với mọi người. Với trách nhiệm của một người nông dân cũng như là công dân làng Ớp, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo tồn văn hóa, hy vọng sẽ không bao giờ mất đi và truyền lại cho các thế hệ sau nữa.”
Khi được học về du lịch cồng động, vợ chồng anh Puih Alik đã bắt tay xây dựng cũng như vận hành Homestay mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Jrai và có thể đón tiếp 20 khách đến lưu trú. Đặc biệt hơn nữa, vợ chồng anh Puih Alik đã biết cách thức để phục vụ khách du lịch, đồng thời tạo ra những hoạt động văn hóa cũng như các hoạt động gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân tại địa phương để du khách tìm hiểu và trải nghiệm.
Anh Puih Alik – Làng Ơp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku bày tỏ: “Trước kia tôi muốn làm nhưng không có kiến thức, chưa hiểu được du lịch cộng đồng là như thế nào. Bây giờ Trường Cao đẳng Gia Lai đã qua làng dạy, chúng tôi hiểu rất là nhiều về kỹ năng để tiếp khách, kỹ năng đón khách hay là để khách trải nghiệm. Ví dụ là mình có ruộng, có sông, có cá gọi là trong suối thì mình biết dẫn khách trải nghiệm nếu mà khách muốn.”
6 tháng vừa qua, 49 học viên là người dân tộc Jrai đang sinh sống tại làng Ơp đã hoàn thành khóa học và được trao chứng chỉ Nghiệp vụ du lịch cộng đồng trình độ Sơ cấp. Tại đây, bà con đã được các chuyên gia, giảng viên Trường Cao đẳng Gia Lai bồi dưỡng các kỹ năng nghề du lịch cộng đồng; thành lập và vận hành các tổ phục vụ du lịch như ẩm thực, lưu trú, thuyết minh viên, câu lạc bộ cồng chiêng và múa xoang… Đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng có kỹ năng làm du lịch cũng như nâng cao trách nhiệm giữ gìn, tôn tạo các tài nguyên tự nhiên và văn hóa của địa phương là một trong những cơ sở quan trọng để UBND phường Hoa Lưu tổ chức thành công Chương trình ra mắt Tour du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại làng Ơp. Đây chính là kết quả của quá trình triển khai “Đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ơp” của UBND TP. Pleiku. Tuor du lịch bước đầu đã tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.
Chị Hoàng Thị Hảo – Tỉnh Cao Bằng chia sẻ: “Tôi là người ở Cao Bằng. Lần đầu tiên tôi vào đây thì tôi thấy là làng Ơp rất là đẹp, người dân ở đây rất là thân thiện, khí hậu rất là mát mẻ. Tôi rất mong là nhiều lần nữa tôi sẽ quay lại nơi này.”
Ông Dương Ngọc Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, TP. Pleiku trao đổi: “Để lan tỏa, giới thiệu Tuor du lịch thì chúng tôi phối hợp với các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh sẽ kết nối du khách về với làng Ơp, phường Hoa Lư để rồi cùng phát triển du lịch. Và từ phát triển du lịch thì mới tạo nguồn thu nhập chính cho người dân bản địa, tạo tiền đề để phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị và xây dựng cái nét văn hóa truyền thống đậm đà của người Jrai. Cái thứ hai nữa đó là chính người dân ở tại làng Ơp phải xem đây là một cái nghề của mình và yêu thích nó, rồi tạo dựng nó, rồi cùng nhau để phát triển du lịch.”
Chú trọng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cũng như thành lập Tour du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại làng Ơplà sự kiện mang tính tiền đề, là cơ sở để góp phần bảo tồn, lan tỏa, phát triển văn hóa du lịch đặc trưng, mang bản sắc và thương hiệu riêng của làng Ơp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Với sự nỗ lực của các ngành chức năng, hứa hẹn trong thời gian tiếp theo, du lịch cộng đồng tại làng Ơp sẽ phát triển, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.
Thanh Vui – R’Piên