Nông dân Krông Pa ra đồng đầu xuân Đinh Dậu 2017

Cập nhật 03/2/2017, 13:02:26

Không khí Tết Nguyên đán Đinh Dậu vẫn còn trong mỗi ngôi nhà, bao phủ khắp đường làng, ngõ xóm nhưng để bảo đảm việc chăm sóc cây trồng, ngay từ những ngày đầu năm, nông dân huyện Krông Pa đã ra đồng chăm sóc đảm bảo bảo nước tưới cho cây trồng. Trên các cánh đồng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng máy bơm nước tạo nên không khí lao động khẩn trương. Tết đang được bà con nông dân chuyển dần từ nhà ra đồng với mong muốn một năm thuận lợi, thêm những mùa vụ bội thu.

Chúng tôi có mặt tại cánh đồng trồng thuốc lá xã Phú Cần-đây được coi là vựa trồng thuốc lá của địa phương. Thời điểm này năm trước, bà con đã thu hoạch và tiến hành sấy cho ra lò những mẻ thuốc đầu tiên. Tuy nhiên, do những trận lụt cuối năm 2016 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất của bà con nông dân trồng thuốc lá. Hầu hết diện tích thuốc lá ở đây đều phải trồng lại lần thứ hai, nên cây giống không được khỏe và sức kháng bệnh yếu, do cây giống tốt đã bị nước lũ nhấn chìm.

Chị Nguyễn Thị Nga , người dân Thôn Bình Minh-xã Phú Cần-huyện Krông Pa cho biết:  “Thời tiết năm nay rất khó khăn. Người rất mong thuốc năm nay được tốt. Do thời tiết, thuốc bị bệnh nhiều như chết rũ, khảm, đậu phộng đủ các loại bệnh rồi cây giống không đủ để trồng. Mong sao thuốc được tốt, giá công ty thu mua được cao để người dân có đủ tiền để trang trải đầu tư cho vụ thuốc năm nay”.

Bà Nguyễn Thị Bảy, người dân xã Phú Cần-huyện Krông Pa cho biết:  “Bà con làm thuốc ở Phú Cần vất vả lắm. Cây giống thì quá lứa, trồng thì chết lên chết xuống, rồi thì sâu bệnh đủ thứ nên thấy nông dân vất vả quá trời. Mong các nhà đầu tư, công ty quan tâm đến bà con làm thuốc cho giá cả cao lên tý chứ bà con không đủ trả nợ””

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2016-2017, toàn huyện Krông Pa gieo trồng trên 43.200 ha cây trồng các loại, trong đó 2.000ha thuốc lá, diện tích chủ yếu ở các xã Uar, Phú Cần, Ia Rsươm, Chư Rcăm và Chư Gu. Trước tết, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền cơ sở vận động bà con chủ động làm đất, khuyến cáo nông dân thực hiện đúng cơ cấu giống, chủ động ứng phó với thay đổi về thời tiết và bảo đảm khung thời vụ tốt nhất. Tranh thủ thời tiết, nguồn nước thuận lợi, nông dân trong huyện đang tích cực chuẩn bị đất và cây, con giống bảo đảm khung thời vụ tốt nhất, hạn chế tác động bất lợi do thời tiết mang lại.

Một mùa xuân nữa lại về. Với những người nông dân, mùa xuân không chỉ mang theo hy vọng mà đó còn là mùa của lao động, mùa của thi đua sản xuất với kỳ vọng về một vụ bội thu. Cầu mong sự nỗ lực, hăng say sản xuất đầu năm của bà con nông dân trong huyện Krông Pa sẽ được đền đáp bằng những mùa vàng bội thu./.

Quang Ngọc

Trả lời