Những năm qua, các Hội và đoàn thể trên địa bàn huyện Krông Pa đã phối hợp với Ngân hàng tạo điều kiện cho nông dân ở địa phương được vay vốn phát triển sản xuất. Nguồn vốn vay nông dân sử dụng đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao.

Diện tích hơn 1 ha thuốc lá và các loại cây trồng hằng năm đã đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình anh Bùi Đăng Thêm ở Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa. Có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào nguồn vốn vay từ Ngân hàng và công sức lao động của gia đình anh trong thời gian qua.
Anh Bùi Đăng Thêm – Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Tôi có vay tiền của ngân hàng, nguồn vốn về làm hơn 1 ha thuốc lá, cùng với đó làm các cây mỳ, dưa và mua xe công nông, đi cày đất và vận chuyển nông sản, nhờ đó mà thu nhập gia đình đạt cao”.
Cùng với gia đình anh Thêm, nhiều hộ nông dân khác trên địa bàn huyện Krông Pa được vay vốn ủy thác thông qua các Hội, đoàn thể và nguồn vốn vay chủ yếu tập trung vào việc mở rộng diện tích và chăm sóc cây trồng, nhằm tăng cao năng suất
Chị Trần Thị Kiều Phú – xã Phú Cần, KrôngPa, Gia Lai nói: “Tôi có vay vốn ngân hàng 200 triệu để mở rộng thâm canh các loại cây trồng như cây lúa nước, cây thuốc lá…Nhờ có vốn vay nên mua phân bón chăm sóc cây trồng đạt hiệu quả”.
Chị Nguyễn Thị Duyên – xã Đất Bằng, Krông Pa, Gia Lai cũng nói: “Để mở rộng nương rẫy thì gia đình tôi có vay vốn ngân hàng, tôi trồng trên 10 ha cây mì, nuôi 20 con bò, mua sắm các vật dụng sản xuất nông nghiệp như máy cày, xe công nông vận chuyển, nhờ đó thu nhập gia đình đạt cao”.
Chỉ tính riêng Ngân hàng NN& PTNTH huyện Krông Pa đã cho trên 2.500 hộ nông dân vay vốn với tổng dư nợ 256 tỷ đồng. Nguồn vốn đã được nông dân sử dụng đúng mục đích và đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn./.
Ngọc Ánh, Minh Trung