Sau thời gian gieo trồng và chăm sóc, diện tích bắp lai ở huyện Kôngchro đã cho thu họach. Bắp là 1 trong những sản phẩm đầu tiên của tiểu hợp phần phát triển sinh kế bền vững ở huyện Kôngchro, do Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ.
Diện tích 2,5 ha bắp lai của nhóm cải thiện sinh kế với 10 hộ nghèo ở làng Hưnh Dăk, xã Kông Yang, huyện Kôngchro gieo trồng từ tháng 10/2015 đến nay đã cho thu hoạch. Tham gia nhóm cải thiện sinh kế sản xuất bắp lai này, các hộ trong nhóm được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn cách trồng và chăm sóc. Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ hướng dẫn viên cộng đồng của Ban quản lý Dự án giảm nghèo huyện Kôngchro và Ban phát triển xã Kôngyang thường xuyên có mặt ở cơ sở để hướng dẫn bà con nông dân trồng và chăm sóc cây bắp nếp lai để đem lại hiệu quả.
Chị Hồ Thị Lắm – Hướng dẫn viên cộng đồng- BQL Dự án giảm nghèo KVTN huyện Kôngchro cho biết:" Chúng tôi đã có mặt từ lúc rà soát và các hộ nghèo và thành lập nhóm. Sau đó chúng tôi tập huấn kỷ thuật và tiếp tục các công đoạn như phát giống, cấp phân và hướng dẫn cách trồng chăm sóc cây bắp nếp lai này, cho đến khi thu hoạch…"
Anh Nhét- Làng Hưnh Dăk- Kông Yang- Kôngchro bày tỏ:" Mình tham gia nhóm cải thiện sinh kế trồng bắp này, mình được dự án hỗ trợ mọi thứ, mình chỉ tốn công chăm sóc thôi. Mình khi trước trỉa bắp thì chọt lổ bỏ xuống thôi, bây giờ thì được hướng dẫn cách cày và tỉa bắp theo hàng, rồi chăm sóc theo từng giai đoạn phát triển. Bây giờ bắp có thu rồi, trái bắp to mình mừng lắm…."
Cây bắp lai với đặc tính chịu hạn và phù hợp với những vùng đất cát pha ở huyện Kôngchro nên phát triển tốt. Mọi người trong nhóm ai cũng vui mừng sau thời gian nhóm cải thiện sinh ké cùng chung công sức chăm sóc, nay mùa thu họach với những trái bắp to và hạt nhiều, góp phần thu nhập kinh tế gia đình.
Chị Đinh Thị Bé- xã Kông Yang- Kôngchro chia sẻ:" Mình tham gia nhóm cải thiện sinh kế trồng bắp này được dự án hỗ trợ mọi thứ, mọi người trong nhóm mình ai cũng cố gắng bỏ công sức để chăm sóc. Cây bắp này cho trái to và hạt nhiều, bán sẽ được nhiều tiền. Mình rất cám ơn Dự án giảm nghèo đã hỗ trợ, năm sau mình sẽ tiếp tục làm giống bắp lai này…."
Với đặc điểm là đất đồi, hầu hết diện tích đất ở trên địa bàn xã Kông Yang lâu nay người dân chủ yếu là trồng cây mỳ và cây bí ngô nên giá trị kinh tế thấp. Sau khi nhóm cải thiện sinh kế trồng bắp lai do Dự án giảm ngheo Tây Nguyên hỗ trợ đạt hiệu quả, chính quyền xã đã có kế họach sang năm 2016 sẽ chuyển đổi nhiều diện tích trồng mỳ sang trồng bắp lai.
Ông Võ Văn Tĩnh- Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban phát triển Dự án GNKVTN xã Kông Yang- Kôngchro cho biết:" Cây bắp lai của dự án GNKTVTN đã được bà con chăm sóc đúng kỷ thuật và đã cho năng suất cao. Xã Kông Yang hầu hết là người dân tộc thiểu số, lâu nay người dân chủ yếu trồng mỳ. Năm nay mới làm có 1 nhóm bắp lai này thấy được lắm, năm sau xã sẽ vận động bà con trồng bắp nhiều hơn để thu được tiền nhiều hơn vì cây bắp có giá trị hơn cây mỳ..…"
Cùng với xã Kông Yang, 4 nhóm cải thiện sinh kế sản xuất bắp lai ở xã An Trung, ĐăkPơPho, ĐăkTơPang và Chư Grei cũng đã cho thu hoạch, năng suất đều đạt từ 6 -7 tấn/ha. Bà con nông dân tham gia chương trình Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên trên địa bàn huyện Kông chro rất vui mừng và phấn khởi.
Ông Lê Hồng Tân- Phó GĐ BQL Dự án GNKVTN huyện Kôngchro cho biết:" Huyện Kôngchro đã triển khai các nhóm cải thiện sinh kế bền vững, trong đó nhóm sản xuất bắp lai đã cho thu hoạch. Trong quá trình thực hiện thì cán bộ của dự án huyện đã bám sát cơ sở cùng với địa phương để hứơng dẫn người dân thực hiện, đem lại hiệu quả cao…."
Tiểu dự án sinh kế bền vững về trồng bắp lai do Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ ở huyện Kông chro đến nay đã đem lại hiệu quả. Người dân tộc thiểu số tại địa phương đã thay đổi nhận thức về chuyển đổi cây trồng và biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Hy vọng rằng từ sản phẩm đầu tiên này, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai sẽ nhân rộng nhóm cải thiện sinh kế bền vững trồng bắp lai trên địa bàn các huyện trong những năm tiếp theo./.
Ngọc Ánh – Minh Trí – Minh Chiến