Nông dân Kông Lơng Khơng điêu đứng vì hạn

Cập nhật 09/3/2019, 10:03:52

Người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang lâm vào cảnh điêu đứng khi mà nắng nóng kéo dài đã khiến cho nhiều diện tích cây trồng “chết khát”. Hạn hán, mất mùa đang hiển hiện ngay trước mắt và trở thành nỗi ám ảnh đối với bà con nông dân. Phóng sự ghi nhận tại xã Kông Lơng Khơng, địa phương được xem là trọng điểm về hạn của huyện Kbang.
Mặc dù mới bước vào cao điểm của mùa khô, thế nhưng nước tại khu vực đập đã gần như cạn kiệt và lòng đập thì đã nứt nẻ hết.

Mọi năm, phải đến tháng 5, tháng 6, nước tại đập Gu Ga mới khô cạn, thế nhưng vào thời điểm này, không ai còn nhận ra đây là công trình được thiết kế để tích nước phục vụ tưới tiêu cho gần 40ha cây trồng của người dân làng Đáp, Mra của xã Kông Lơng Khơng và 1 phần của làng Cao Lạng, xã Tơ Tung…  Để chắt chiu những giọt nước cuối cùng giúp cây trồng không bị “chết khát”, người dân đã vét bùn, đắp thành các bờ kè như thế này…..

Nằm ngay dưới chân đập, những ruộng lúa của bà con dân tộc thiểu số làng Đáp đang thoi thóp giữa cơn nắng hạn. Nguy cơ mất mùa là điều đã hiện ra ngay trước mắt….

Anh Đinh Văn Vinh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Nếu 3, 4 hôm nữa mà có mưa thì lúa hiện tại như bây giờ cứu được khoảng 30%. Nếu không có mưa thì sẽ mất trắng 100%, khi đó người dân chỉ còn biết cắt cho bò, cho trâu ăn, nguy cơ người dân đói sẽ rất cao”.

Cách đập Gu Ga 5km, cánh đồng lúa rộng 10ha của bà con làng KDâu giờ trong tình cảnh xơ xác vì hạn. Không cam chịu, người dân đã tiến hành cày ải, chờ mưa xuống để có thể gieo trồng các loại cây phù hợp.

Ông Hà Anh Dũng – Làng KDâu, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai cũng nói: “Đất này bây giờ khô hạn lắm, cày ải chờ mưa xuống để trồng đậu xanh thôi”.

Theo thống kê chưa đầy đủ của xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, đến thời điểm hiện tại, dù mới bước vào cao điểm mùa khô, song tại địa phương đã có gần 50ha lúa nước, hơn 15ha cây trồng các loại thiệt hại vì hạn hán, chưa kể hàng trăm ha mía sinh trưởng, phát triển chậm do không có nước tưới. Trong điều kiện nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay, chắc chắn thời gian tới, diện tích cây trồng thiệt hại do nắng hạn gây trên địa bàn xã Kông Lơng Khơng sẽ gia tăng và khiến cho đời sống người dân lâm vào cảnh khó khăn…/.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời