Theo thông lệ từ nhiều năm nay, vào những dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng rau củ của người dân sẽ tăng nhiều so với thời điểm bình thường. Do đó, sản xuất rau màu dịp Tết cũng được xem là một trong vụ cho chính và cho thu nhập cao đối với người trồng rau. Chưa đầy mười ngày nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thời điểm này người nông dân đang tập trung chăm sóc và chuẩn bị thu hoạch. Ghi nhận tại huyện Kông Chro.

Những ngày này, vợ chồng chị Nguyễn Thị Vân ở thôn 1, xã An Trung, huyện Kông Chro đang tất bật với việc chăm sóc vườn dưa leo và mướp đắng cho kịp thu hoạch trong dịp Tết Nguyên đán này. Vốn có thâm niên trồng rau màu nên chị Vân khá chủ động trong việc lựa chọn loại cây gì trồng vào dịp Tết để đạt hiệu quả kinh tế cao. Theo chị, những năm gần đây, vào những dịp Tết Nguyên đán, thị trường tiêu thụ dưa leo và mướp đắng khá rộng cộng với giá cả khá cao và ổn định nên chị thường xuyên trồng 2 loại cây này.
Chị Vân nói: “Tôi thấy các loại cây trồng này thu nhập cũng được. Đầu tư 1 sào khoảng 4- 5 triệu, thu 1 sào mà đạt khoảng 2 tấn. Giá khoảng 10 ngàn đồng/kg, mùa Tết thì giá cao hơn khoảng 15-18 ngàn đồng/kg. Làm cây dưa leo, ổ qua đây nhà nông thấy cũng được, nguồn thu nhập cũng cao nên chúng tôi thấy phấn khởi để làm”.
Theo ngành NN&PTNT huyện Kông Chro, hiện nay, diện tích sản xuất rau nói chung trên địa bàn huyện khoảng từ 7000 đến 8000 hecta/ năm. Trong đó, diện tích trồng rau vụ Tết Nguyên đán chiếm không nhỏ. Nhờ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên các diện tích rau sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn mang đến một mùa thu nhập khá ổn định cho người dân.
Ông Nguyễn Hữu Hưng, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kông Chro cho biết: “Nhìn chung những mô hình trồng rau luôn cho thu nhập cao ví dụ như cây dưa leo, ổ qua, chỉ từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là có thể thu hoạch rồi. Thường một hộ người ta canh tác khoảng 5 sào, luân phiên nhau nhưng yêu cầu là gần nước hoặc nước tưới thường xuyên. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ hướng cho nông dân học hỏi kỹ thuật trồng chăm sóc cũng như thị trường để nhân rộng những mô hình này với điều kiện những vùng đất gần nước, nước tưới luân phiên liên tục”.
Với nhiều ưu điểm như vốn đầu tư không nhiều, việc tiêu thụ khá dễ và nhất là được giá nên việc sản xuất rau phục vụ dịp Tết đang được khá nhiều nông dân lựa chọn. Đây cũng được xem là hướng phát triển kinh tế có hiệu quả được ngành Nông nghiệp huyện Kông Chro khuyến khích bà con chuyển đổi ở những vùng thuận lợi để nâng cao thu nhập./.
Ngô Thanh, R’ Piên