Nông dân Kông Chro kỳ vọng vụ Đông Xuân 2021-2022 đạt năng suất cao.

Cập nhật 10/4/2022, 14:04:24

Vụ Đông Xuân 2021-2022, huyện Kông Chro gieo trồng được hơn 5.000 ha cây trồng các loại, đạt 112% kế hoạch đề ra. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, đến thời điểm này, mực nước tại các sông suối, ao hồ, đập trên địa bàn ổn định, chưa xuất hiện tình trạng hạn cục bộ. Người dân và ngành Nông nghiệp huyện Kông Chro đang kỳ vọng vụ sản xuất này sẽ đạt năng suất cao.

Vụ Đông Xuân 2021-2022, bà con nông dân trên địa bàn huyện Kông Chro đã tập trung gieo trồng các loại giống mới và đúng thời vụ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn như không sản xuất tại các khu vực thường xuyên bị hạn, thiếu nước cuối vụ, chuyển đổi cây trồng, sử dụng các loại giống ngắn ngày, năng suất cao, chịu hạn tốt, để hạn chế yếu tố bất lợi của thời tiết. Thời gian qua, trên địa bàn đã xuất hiện một số cơn mưa, mặc dù không lớn nhưng phần nào giúp cho đất có thêm độ ẩm, cây trồng sinh trưởng và phát triển ổn định. Cùng với đó, các địa phương đã tận dụng có hiệu quả nguồn nước tự chảy, thủy lợi nhỏ, ao hồ, đập, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng.

Bà Kiều Thị Thiêm – Công chức Địa chính- Nông nghiệp, xã Chư Krey, huyện Kông Chro cho biết:Chúng tôi vận động bà con nông dân tập trung sản xuất câc loại giống mới cho năng suất cao. Tại xã có thủy lợi nhỏ, chúng tôi tuyên truyền vận động bà con kiểm tra khơi thông dòng chảy và có kế hoạch điều tiết nước cho cây trồng, ưu tiên theo từng loại cây trồng nhất là cây lúa nước, nhằm đảm bảo nguồn nước cho cây trồng phát triển tốt”…

Ông Đinh Hơi – Người dân  Chư Krey, huyện Kông Chro nói:Mình và bà con làm lúa ở đây. Mình và bà con thường tham gia bảo vệ cái mương nước này. Lúa nhà mình có đủ nước thường xuyên, mình chăm sóc và mong có nhiều lúa”….

Kông Chro hiện có 14 công trình thủy lợi với năng lực tưới khoảng 300 ha. Ngay sau khi kết thúc mùa mưa 2021, cơ quan chuyên môn và các xã có công trình thủy lợi đã huy động nhân dân nạo vét kênh mương, tích trữ nước. Các công trình thủy lợi nhỏ giao cho các xã quản lý, khai thác, sử dụng, đến thời điểm này, lượng nước đảm bảo, nên hiện nay các loại cây trồng đang phát triển tốt.

Ông Võ Văn Hưng – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kông Chro  cho biết: “Chúng tôi vận động bà con chuyển đổi cây trồng hợp lý theo từng vùng đất để giảm thiểu cây trồng bị thiệt hại do hạn ở cuối vụ. Năm nay lượng nước các ao hồ ổn định, nên năng lực tưới của các công trình thủy lợi trên địa bàn đang phát huy hiệu quả so với thiết kế. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các địa phương, người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh thiếu nước cuối vụ”…

Với sự chuyển đổi tập trung sản xuất giống mới và giao trồng đúng thời vụ, thời tiết tương đối thuận lợi và tận dụng phát huy có hiệu quả các công trình thủy lợi tại địa phương, nông dân trên địa bàn huyện Kông Chro đang kỳ vọng cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 đạt năng suất cao./.

Ngọc Ánh, Phi Long

Trả lời