Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này bà con nông dân trồng rau của tỉnh Gia Lai cũng đang bắt đầu xuống giống vụ mới để đảm bảo lượng rau xanh cung cấp ra thị trường thời điểm cuối năm cũng như những ngày sau Tết. Hy vọng vụ rau cuối năm, trước khi kết thúc năm 2022 sẽ mang đến cho bà con nông dân thật nhiều niềm vui, bù đắp lại những vất vả để mọi người cùng bước sang năm mới trong niềm hân hoan, hạnh phúc.
Cũng như mọi năm, để kịp cung ứng cây giống cho bà con nông dân xuống giống vụ rau Tết, hơn 1 tháng nay vườn ươm của anh Nguyễn Văn Nghĩa ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ đã lo chuẩn bị ươm các loại giống rau màu theo nhu cầu của nhà vườn. Đến nay tổng diện tích vườn ươm gần 3 sào đã được lấp đầy với đủ các loại sẵn sàng vận chuyển đi khắp các địa phương trong tỉnh để kịp cho bà con xuống giống vụ rau Tết.
Anh Nguyễn Văn Nghĩa, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Năm nay cũng như mọi năm, vườn ươm đã chuẩn bị đầy đủ các loại cây giống theo nhu cầu nhà vườn. Năm nay tăng cường thêm một số loại nhu súp lơ, bắp cải, khổ qua…Vì đây là những mặt hàng nhu cầu tiêu thụ thường tăng cao trong dịp cuối năm. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên bà con xuống giống cũng dễ dàng, hy vọng là được mùa”.
Về phía nhà vườn bà con cũng đang tập trung thu hoạch hết số rau màu vụ cũ, chuẩn bị đất để xuống giống vụ mới. Với kinh nghiệm lâu năm của các nhà vườn, bà con cho biết xuống giống trong điều kiện thời tiết như hiện nay là rất thuận lợi giúp rau sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên về giá cả thì dự báo sẽ không tăng cao hơn so với ngày thường. Theo lý giải của bà con, chính vì thời tiết thuận lợi, nhiều địa phương đều tập trung cho vụ rau Tết nên sẽ không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa nên giá rau sẽ giữ ổn định.
Chị Nguyễn Thị Phương, Thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Thời tiết hiện nay thì làm rất thuận lợi. Bà con các nơi khác cũng làm được. Trường hợp thời tiết các khu vực không thuận lợi mà trong mình thuận lợi thì giá cả mới cao chứ như năm nay chắc giá cả sẽ ổn định. Nhà tôi cũng chuẩn bị xong đất để xuống giống, cây giống cũng sẵn rồi. Đất nhiều nên cũng luân canh đủ các loại, tùy theo nhu cầu thị trường cần gì thì mình xuống giống đó”.
Theo nhận định chủ quan của bà con nông dân, hiện tại thời tiết thuận lợi cho việc xuống giống rau màu. Tuy nhiên về phía cơ quan chuyên môn khuyến cáo thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, theo đó sâu bệnh hại cũng phát triển tùy theo điều kiện thời tiết, vì vậy bà con cần phải theo dõi để kịp thời phát hiện, xử lý dịch bệnh nhằm giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.
Điển hình như trên cây ớt, theo như chia sẻ của bà con nông dân, năm nay bệnh thán thư gây thối trái xuất hiện nhiều hơn mọi năm là do thời tiết thay đổi, mưa nắng thất thường, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch cao là điều kiện thuận lợi để nấm bệnh phát triển, tấn công, gây hại trên vườn cây.
Anh Lê Anh Khoa, Thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai nói: “Cây ớt bệnh nhất là thán thư gây thối trái, bà con rất lo ngại, còn mùa mưa thì là bệnh khuẩn. Mùa thu chính ớt già là bệnh thán thư trên cây ớt”.
Anh Võ Văn Thơ, Thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đăk Pơ cũng nói: “Nói chung mùa này mưa gió thất thường, cây ớt dễ bị nấm bệnh gây thối trái. Bà con làm có kinh nghiệm nhưng với diễn biến thời tiết thất thường như mấy năm gần đây thì cũng rất khó để dự báo trước được. Vì vậy cách tốt nhất vẫn là theo dõi trên vườn để kịp thời xử lý”.
Cùng với việc theo dõi diễn biến thời tiết để có những biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên vườn kịp thời, bà con nông dân còn áp dụng giải pháp luân canh cây trồng nên đã góp phần đối phó hiệu quả tình hình thời tiết, ổn định thu nhập. Theo thống kê, tỉnh Gia Lai hiện có trên 34 ngàn ha rau xanh, tập trung chính ở các địa phương là TP. Pleiku, huyện Đak Pơ và thị xã An Khê. Ngoài tiêu thụ nội địa, mỗi ngày tỉnh Gia Lai còn cung cấp hàng ngàn tấn rau xanh các loại cho các tỉnh thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Vì vậy có thể thấy Gia Lai là địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn rau xanh cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Hồng Uyên – Ksor Tuối – Thanh Sáng