Nông dân Kbang thất thu vì mùa bí không thuận lợi

Cập nhật 28/1/2015, 16:01:49

Những năm qua cây bí vụ Đông đã cho nông dân Kbang thu nhập khá; tuy nhiên năm nay thời tiết mưa, lạnh  cây bí sinh trưởng, phát triển kém nên nhiều hộ nông dân trên địa bàn Huyện đang gặp khó khăn và nguy cơ thất thu vụ bí. Phóng sự được thực hiện tại xã Đông, huyện Kbang.

 

Gia đình chị Nguyễn Thị Hưng ở thôn 8 xã Đông, huyện Kbang trồng được 5 sào bí. Xuống giống hồi tháng 10 năm ngoái, nhờ được chăm sóc tốt nên ruộng bí nhà chị là một trong số những diện tích tốt nhất ở khu vực Tây sông Ba. Thấy bí phát triển tốt, gia đình chị hy vọng vụ này sẽ bội thu, thế nhưng đến lúc thu hoạch năng suất bí đạt thấp vì thời tiết không thuận lợi. Và nếu như năm ngoái, cũng với diện tích trên, gia đình chị thu được trên 100 triệu tiền bí thì năm nay chỉ thu được 11 triệu đồng, chưa lại vốn.

 

Chị Nguyễn Thị Hưng, thôn 8 xã Đông, huyện Kbang tâm sự: Mấy năm làm bí thấy rất thuận lợi, nhưng năm nay đầu mùa thấy cây bí lên rất đẹp nhưng đến lúc thời kỳ ra bông gặp thời tiết mưa nhiều nên trái nó thối. Gia đình đầu tư hết 15 triệu mà chỉ thu được 11 triệu.

 

Ngoài việc mất năng suất, giá bí năm nay cũng giảm so với mọi năm. Năm ngoái giá bí từ 6 đến 7 ngàn đồng/kg, nhưng năm nay đã giảm mất một nửa, chỉ còn khoảng 3 ngàn rưỡi/kg đối với loại bí tuyển, còn bí xả chỉ có giá 1 ngàn đồng/kg.

         

Theo phản ánh của người dân, bên cạnh việc thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến năng suất của bí thì vụ bí năm nay nhiều diện tích bí còn bị bệnh rụng trái, mo lá… cũng làm cho năng suất giảm.

 

Bà Hồ Thị Sang-Thôn 7, xã Đông, huyện Kbang chia sẻ: Có người bơm thuốc để  ngừa bệnh quăn lá nhưng cũng không được. Riêng nhà tôi thì không bơm thuốc, cái bệnh đấy nhổ cho bò ăn chứ bơm cũng ít lại lắm.

 

Vụ này, xã Đông, huyện Kbang có hơn 160 ha bí, tập trung chủ yếu ở các khu vực Tây sông Ba. Ông Lê Văn Giới – cán bộ nông nghiệp xã Đông cho biết: Số bí xuống giống hồi tháng 10 năm ngoái đều có hiện tượng trái bị thối, do đó trong tổng số 160 ha bí đã có hơn một nửa là giảm năng suất. Riêng số ít diện tích bà con trồng muộn hơn thì hiện nay bí vẫn đang sinh trưởng tốt. Các hộ nông dân đang tích cực chăm sóc để chờ ngày thu hoạch.

 

Ông Giới nhấn mạnh: Đề nghị cơ quan chuyên môn Phòng Nông nghiệp, Trạm Bảo vệ thực vật phải hướng dẫn kỷ thuật rồi lịch gieo trồng vụ bí cho  bà con; thường xuyên phối hợp bám đồng kịp thời phát hiện sâu bệnh sớm để điệu trị cho nó có hiệu quả.

 

Khu vực sản xuất Tây sông Ba là một trong những diện tích sản xuất cây vụ Đông chủ lực của xã Đông, huyện Kbang mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Cùng với rau, dưa, ớt, cây bí đỏ cũng được xem là cây trồng rất thích hợp. Diện tích sản xuất không mất nhiều, chỉ cần vài sào nếu thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt thì cũng có thu vài chục triệu. Hơn nữa thời gian sinh trưởng lại ngắn, từ 90 đến 100 ngày  nên bà con có thể tận dụng tối đa hiệu quả sử dụng đất.

 

Những năm qua, nhiều hộ gia đình ở Kbang đã có thu nhập khá nhờ trồng bí đỏ. Tuy nhiên, để phát triển bền vững được loại cây này thì người nông dân vẫn đang rất cần sự quan tâm, phối hợp của các ngành, chính quyền địa phương trong vấn đề hỗ trợ sản xuất như: chọn giống phù hợp, biện pháp kỹ thuật canh tác; phòng, trừ sâu bệnh hại và chọn thời điểm xuống giống hợp lý để phòng tránh thiên tai…/.

Hồng Hạnh (Đài TT-TH Kbang)

Trả lời