Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là phong trào trọng tâm, được nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai tích cực hưởng ứng, tạo động lực, cổ vũ nông dân không ngừng khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Năm nay, nhờ giá cả nhiều loại cây trồng ổn định ở mức cao nên ngày càng có nhiều mô hình chất lượng với mức thu nhập cao.
Với hơn 4 ha sầu riêng và cà phê kinh doanh, hai năm nay mô hình sản xuất của ông Trần Văn Quy ở thôn 7, xã Ia Tô luôn cho thu nhập khá. Năm 2023, ông thu 15 tấn sầu riêng Ri 6 và sầu riêng Thái, 6 tấn cà phê nhân, tổng doanh thu gần 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt, ông đã tiên phong trong việc áp dụng các quy trình kĩ thuật mới để chăm sóc, bảo vệ, nâng cao giá trị sản xuất vườn cây. Mô hình của ông là địa chỉ tin cậy học hỏi của nhiều nông dân khi muốn chuyển đổi cây trồng.
Ông Trần Văn Quy – Thôn 7, xã Ia Tô, huyện Ia Grai chia sẻ: “Mấy năm nay giá cả các loại nông sản cũng ổn định ở mức cao, nên vườn của gia đình cũng có thu nhập khá. Mình đi trước một bước trong kĩ thuật trồng sầu riêng. Rồi kinh nghiệm mình đến đâu, hội viên tham quan học hỏi mình chia sẻ cho hội viên đến đó.”
Hội Nông dân huyện Ia Grai hiện có hơn 14.200 hội viên, chiếm hơn 83% số hộ làm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Xác định sản xuất nông nghiệp là trọng tâm, hàng năm, Hội Nông dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh. Toàn huyện hiện có gần 50.000 ha cây trồng các loại, trong đó nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, được nông dân đầu tư thâm canh, tăng vụ. Đặc biệt, đã phát huy vai trò của cán bộ, tổ chức hội trong việc hỗ trợ hội viên tiếp cận với khoa học kĩ thuật và các nguồn quỹ, vốn vay để đầu tư, mở rộng và nâng cao chất lượng trồng trọt, chăn nuôi.
Anh Rơ Châm Pích – Làng De lung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai nói: “Vườn cà phê nhà mình trồng năm 2018, năm nay cũng được 170 triệu. Cũng có một ít kinh nghiệm, nói chung cũng siêng năng làm thì cũng có thu nhập. Trồng cây cà hay cây gì cũng vậy thôi, phải bón phân, thuốc, áp dụng khoa học kĩ thuật vào mới có được thu nhập cao. Mình làm thế nào mình cũng triển khai đến hội viên như vậy.”

Bà Nguyễn Thị Giang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai cho biết: “Các loại nông sản có giá cao nên nông dân cũng có thu nhập tốt. Đặc biệt có nhiều mô hình đem lại thu nhập lớn mỗi năm như chôm chôm, sầu riêng, cà phê. Các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong hội viên. Qua phong trào đã thúc đẩy tinh thần thi đua để vươn lên giảm nghèo và làm giàu chính đáng.”
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất với quy mô lớn, tạo ra giá trị sản phẩm nông sản ngày càng cao, góp phần phát huy thế mạnh của địa phương. Số lượng nông dân đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng dần qua từng năm. Năm 2017, toàn huyện Ia Grai có 5.670 hộ đăng ký tham gia, hơn 4000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp thì đến cuối năm 2023, toàn huyện có hơn 8.100 hộ đăng ký, gần 5000 hộ đạt danh hiệu này. Đặc biệt, số hộ đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững, vươn lên khá, giàu tăng 4,3%. Kinh tế ổn định, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở huyện Ia Grai.
Minh Lý – Huy Toàn