Sau Tết nguyên đán là thời điểm nông dân trồng thuốc lá bắt đầu bận rộn thu hoạch lá đầu hay còn gọi là lá chân. Thế nhưng năm nay, trên 2000 ha trồng cây thuốc lá toàn huyện Krông Pa, nông dân không mấy mặn mà với việc thu hoạch.

Gia đình bà Nguyễn Thị Sâm sống tại thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần trồng 2 ha thuốc lá vàng, bắt đầu thu hoạch sáng ngày 12/2. Nếu như những năm trước, sau khi bẻ lá đầu, gia đình bà sẽ xiên được hơn 400 trăm ghim thuốc. Do năm nay chất lượng cây thuốc kém, lá nhỏ và mỏng nên gia đình bà Sâm chỉ xiên hơn 300 ghim.
Bà Sâm nói: “Nếu mà một ghim đây mà được 4 lạng thì đạt, chứ sợ nó 3 lạng ấy là không đạt, lỗ tiền công luôn. Giờ lứa chân đây là mình đã mướn công 1 ngày đã 170 rồi, giờ chẳng qua thu cho nó có lứa chân thôi, chứ lứa chân đây là lỗ rồi đấy. Năm nay nói chung là làm bà con khổ, chăm tốn nhiều. Nói chung là cũng mong cho nhà máy mua cao cho bà con, cho nó đỡ phần nào cho bà con. Nhà tôi đây là chăm dữ lắm mới lên được vầy có bẻ chứ nhiều người là bỏ rồi.”
Nhiều gia đình trồng thuốc lá ở huyện Krông Pa có một hoàn cảnh chung đó là chất lượng cây thuốc lá không được tốt, phải trồng lại nhiều diện tích, từ đó đã ảnh hưởng đến tiến độ mùa vụ, tiền thuê nhân công cao, khiến cho chi phí đầu tư tăng cao. Hiện tại người nông dân chỉ biết trông chờ vào giá thu mua của doanh nghiệp, mong sao được giá để bớt lỗ vụ thuốc này.
Bà Hoàng Thị Đạo – Thôn Bình Minh, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cũng cho biết: “Gia đình nhà tôi thì làm tầm 3 ha rưỡi, nhưng mà nó chết tầm phải 40% nên là cũng khó khăn, năm nay đầu tư cao nữa. Năm nay không được mùa, nhờ công ty xem là hỗ trợ được giá cho bà con.”
Ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa cho biết: “Thuốc lá mà hiện nay đang thu hoạch thì màu nó không được đẹp. Thứ hai nữa là đối với các diện tích mà sau khi mưa xong thì nông dân trồng dặm hoặc là trồng lại, thì cái số này thì hiện nay đang phát triển tương đối tốt. Hy vọng là với thời tiết nắng và gió như này, cây thuốc nó sẽ phơi màu và phát triển tốt hơn.”
Trong thời gian sắp tới phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Krông Pa sẽ tiếp tục khuyến cáo nông dân và tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp, kỹ thuật, phối hợp với các công ty đầu tư để hướng dẫn bà con chăm sóc cây thuốc lá đúng cách, nhằm đem lại chất lượng cao hơn trong các đợt thu hoạch sau.
Nguyên Anh – Sơn Trung (Krông Pa)