Nông dân huyện Krông Pa tập trung thu hoạch cây trồng Đông Xuân.

Cập nhật 31/3/2017, 16:03:41

Hiện nay, nông dân Krông Pa đang tập trung thu hoạch một số loại cây trồng Đông Xuân nhằm giải phóng đất chuẩn bị cho gieo trồng vụ Mùa. Tuy nhiên, nhiều bà con không mấy phấn khởi khi mà một số cây trồng chủ lực ở địa phương cây thì mất mùa, còn có cây thì được mùa nhưng lại mất giá.

Vụ Đông Xuân 2016 – 2017, toàn huyện Krông Pa gieo trồng được hơn 9.500 ha cây trồng các loại, vượt kế hoạch giao và tăng so với cùng kỳ. Hầu hết các loại cây trồng đều đạt và vượt chỉ tiêu giao song chỉ có cây thuốc lá là không đạt, với trên 1.770 ha, chỉ đạt gần 90% diện tích giao. Nguyên nhân là do mưa lũ kéo dài cuối năm ngoái nông dân không xuống giống được. Đến nay bà con đã thu hoạch được đợt 3 nhưng theo đánh giá của người nông dân thì do không xuống kịp thời vụ nên năng suất cây thuốc lá năm nay giảm tương đối so với các năm trước.

Anh Nguyễn Văn Thanh, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa cho biết: “Thời tiết năm nay bất ổn nên bà con ở Krông Pa này phải trồng đến 2 lần, năng suất thì không được như năm ngoái cũng do mưa nhiều. Như mọi năm thì đã thu tới lá thứ 6, thứ 7 rồi, có nhà trồng sớm thì đã thu hoạch xong. Do trồng muộn nên năng suất thuốc lá cũng giảm và sản lượng không bằng như năm ngoái. Như nhà tôi trồng 8 sào thì dự kiến thu khoảng 2 tấn 2 đến 2 tấn 3 thôi, còn như mọi năm thì thu được 2 tấn 7 đến 3 tấn”.

Cùng với thuốc lá thì hiện nông dân Krông Pa cũng đang tập trung thu hoạch cây mỳ với tổng diện tích trên 1.600 ha. So với các vụ trước thì năm nay mỳ đạt năng suất hơn nhưng giá cả thu mua lại giảm nên lợi nhuận mang lại cho người dân không đáng kể. Cụ thể: ở đầu vụ giá mỳ tươi chỉ khoảng 800 đồng, cuối vụ có nhích lên nhưng cũng thấp hơn so với mọi năm; còn mỳ lát phơi khô đến gần cuối vụ cũng chỉ khoảng 2.800 đồng một kg.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, xã Phú Cần, huyện Krông Pa cho biết: “Nhà tôi trồng được 4 ha và năng suất phải tăng được khoảng 20 tấn so với năm ngoái. Ngược lại giá thấp, nếu như từ đầu vụ đến giờ phải chênh lệch 4 đến 500 đồng. Đầu vụ chỉ khoảng 7 – 800 đồng còn thời điểm bây giờ cao nhất là khoảng 1.500 đồng đối với loại 1”.

Do mưa lũ cuối năm ngoái nên so với tiến độ chung của các năm trước thì vụ Đông Xuân năm nay ở huyện Krông Pa chậm hơn gần 1 tháng. Hiện tiến độ thu hoạch các loại cây trồng chính mới chỉ đạt từ trên dưới 50% diện tích. Chính vì thế mà hiện nay, huyện Krông Pa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch Đông Xuân để chuẩn bị cho gieo trồng vụ Mùa.

Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng Phòng NN&PTNN huyện Krông Pa cho biết: “Năm nay do mưa dứt muộn nên một số cây trồng phơi khô phải phụ thuộc vào thời tiết như cây mỳ, cây mía thì đang thu hoạch rất chậm. Cây mỳ thì được khoảng 50%, cây mía thì khoảng 60 đến 70%, còn thuốc lá thì mới chỉ đạt khoảng 40%. Chúng tôi cũng đang chỉ đạo các xã  tuyên truyền vận động nhân tranh thủ thời gian để thu hoạch các loại cây trồng chuẩn bị cho vụ Mùa vì theo như bình thường hàng năm thì cuối tháng 2 âm lịch, đầu tháng 3 là có mưa rồi; dù là mưa đầu mùa nhưng khi đã có mưa xuống thì nó ảnh hưởng rất lớn đến trữ lượng bột trong cây sắn, hay chữ đường trong cây mía”.

Bên cạnh đó, huyện Krông Pa cũng đề nghị các nhà máy chế biến đẩy nhanh tiến độ thu mua tạo thuận lợi cho người dân trong thu hoạch; đồng thời, chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương vận động nhân dân tập trung chăm sóc cho các loại cây trồng Đông Xuân khác để đảm bảo đạt năng suất và sản lượng.

 Đức Hải, Đặng Trà

Trả lời