Nông dân huyện Kbang vào vụ thu hoạch mía

Cập nhật 21/1/2019, 08:01:04

Từ đầu tháng 12/2018 đến nay, nông dân các xã vùng nguyên liệu mía trên địa bàn huyện Kbang đã bước vào thu hoạch mía niên vụ 2018 – 2019. Theo đánh giá thì năm nay do ít mưa nên cây mía giảm năng suất. Hiện người dân mong muốn Nhà máy đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Niên vụ 2018 – 2019, nhiều diện tích mía của nông dân trên địa bàn huyện Kbang phát triển kém. Nguyên nhân chính là do lượng mưa ít, thiếu nước nên cây mía không vươn lóng được. Những diện tích ở nơi đất thấp, bằng phẳng thì còn tương đối; khu vực đất cao – mía kém hơn rất nhiều. Mía mất năng suất, giảm thu nhập; thêm vào đó thì vấn đề chặt đốn cũng là nỗi lo của nhiều bà con.

Ông Bùi Ngọc Hưng – Thôn 5, xã Đắk Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Hôm trước nghe nói nhà máy đã cấp phiếu nhưng bây giờ lại chững lại. Người dân bây giờ lo lắng về cây mía rất là nhiều.”

Bà Dương Thị Hương – Thôn 5, xã Đắk Hlơ, huyện Kbang, Gia Lai cũng nói: “Lượng mía trổ bông chúng tôi rất lo lắng vì nó ảnh hưởng năng suất, khi cây mía trổ bông từ ở ngọn xuống độ 1/3 thân thì mía không còn đầu tấn, chữ đường sẽ hạn chế đi”.

Ông Nguyễn Văn Bắc – Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng cho biết: Sản lượng mía năm nay ở xã đạt thấp hơn năm trước. Nguyên nhân do mưa ít, và do giá mía thấp nên bà con không đầu tư như những năm trước kia. Tuy nhiên, đầu vụ đến nay, Nhà máy bảo hiểm chữ đường cho bà con là từ 9 chữ đường trở lên, trừ tạp chất khoảng 2 – 3% nên cũng có khả quan hơn.

Ông  Bắc trao đổi: “Hiện nay cũng đang thực hiện Kế hoạch của Nhà máy và tiến độ cũng chậm; số lượng mà kế hoạch cấp cho từng trạm, từng xã rất thấp. Đề nghị Nhà máy nên khảo sát, tăng kế hoạch đốn mía cho các xã phía Nam – xã vùng nguyên liệu vì theo đánh giá tiến độ thu hoạch của Kbang mọi năm rất chậm, chậm hơn nhiều so với các huyện khác nên ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất mía của huyện”.

Niên vụ 2018 – 2019, tổng diện tích mía trên địa bàn huyện Kbang là hơn 10.140 ha, tiến độ thu hoạch đến nay được khoảng 800 ha, đạt 8%. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là diện tích mía của huyện đã vượt so với quy hoạch trên 3.000 ha và diện tích này, huyện sẽ có kế hoạch chuyển đổi sang cây trồng khác.

Ông Mã Văn Tình – Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kbang, Gia Lai cũng cho biết:  “Qua kết quả rà soát đánh giá những diện tích có 70 tấn/ha/năm có điều kiện thâm canh thì chúng ta thực hiện cơ giới hóa đồng bộ. Những diện tích năng suất thấp thì có kế hoạch chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác có hiệu quả cao hơn. Trong đó, có chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm và rau quả có liên kết với công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và cây dược liệu để nâng cao hiệu quả sản xuất.”

Vừa qua, UBND huyện Kbang cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thu mua, vận chuyển mía nguyên liệu trên địa bàn; trong đó có đề nghị Nhà máy thực hiện đúng cam kết về giá, chữ đường, trừ tạp chất, cước phí vận chuyển, thời gian… cho người dân. Huyện cũng đề nghị các địa phương nên triển khai đến các Hợp tác xã đứng ra nhận thu hoạch, vận chuyển mía cho nhân dân trên địa bàn; vừa đảm bảo giá cước rẻ cho người dân và vừa có việc làm, thu nhập cho các xã viên./.

CTV Hồng Hạnh (Huyện Kbang)

Trả lời