Măng tây là một trong những loại cây trồng dễ chăm sóc, chống chịu sâu bệnh tốt lại cho năng suất, giá cả ổn định nên nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đak Đoa mạnh dạn đầu tư theo hướng hữu cơ để phát triển kinh tế.
Được xem là loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, giá cả tương đối cao lại có đầu ra ổn định nên anh Phạm Văn Diễn ở xã Ia Băng, huyện Đak Đoa quyết định đầu tư hơn 200 triệu đồng trồng 8 sào măng tây. Thay vì trồng trọt theo phương thức thông thường, anh chăm sóc cây theo cách hữu cơ từ ươm giống, làm đất đến phòng trừ sâu bệnh. Chính vì thế, diện tích măng tây ít sâu bệnh, chống chịu được khí hậu khắc nghiệt và mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Tại thời điểm này, măng tây thu mua tại vườn đang ở mức 60 nghìn đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí, gia đình anh lãi khoảng 400 triệu đồng/năm. Đây là mức thu tương đối ổn định, cao gấp chục lần so với trồng cà phê trên cùng diện tích. Đặc biệt, vì trồng theo hướng hữu cơ nên sản phẩm măng tây hút hàng, thường xuyên được thị trường các tỉnh, thành ưa chuộng. Hiện nay, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Đak Đoa đã mạnh dạn chuyển sang trồng loại cây này theo hướng hữu cơ vì đây là mặt hàng có khả năng cho thu nhập lâu dài, ổn định./.
Thu Thủy, R’Piên