Nông dân huyện Chư Păh khó tiếp cận nguồn vốn vay tái canh cà phê.

Cập nhật 05/11/2015, 14:11:58

Chư Pah là địa phương có diện tích cà phê lớn nhưng hiện nay nhiều diện tích cà phê đã già cỗi. Thực hiện Đề án tái canh cây cà phê của Bộ NN & PTNT, huyện Chư Păh đã tiến hành công tác đăng ký, thống kê số diện tích cần tái canh và hướng dẫn cho nông dân để làm thủ tục hồ sơ vay vốn tái canh cây cà phê. Tuy nhiên qua ghi nhận thực tế, người nông dân khó có thể tiếp cận được nguồn vốn vay tái canh cà phê.

 

Người dân đang gặp khó khăn trong khi làm hồ sơ vay vốn phải thực hiện các thủ tục nghiêm ngặt 

Gia đình anh Rơ Chăm Thun ở làng Ôp, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, có hơn 1 ha cà phê đã già cỗi, năng  suất thấp. Đầu năm 2015 khi nghe thông tin Nhà nước triển khai gói hỗ trợ với lãi suất vay ưu đãi để người dân tái canh cà phê, anh đã phá bỏ 4 sào cà phê cũ để trồng lại; đồng thời làm thủ tục đề nghị vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Pah. Nhưng đến nay vẫn chưa được vay vốn vì nhiều thủ tục hồ sơ khó thể đáp ứng được.

Anh Rơ Chăm Thun xã  Ia Phí, huyện Chư Păh nói về một số khó khăn: “Hai vợ chồng tôi mới lấy nhau, bố mẹ cho được 1 ha cà phê nhưng cà phê lâu rồi, lại giống cũ nữa nên năng suất thấp lắm.  Tôi muốn vay vốn để phá bỏ hết 1 ha này để trồng lại mới, tôi  phá bỏ được 4 sào và trồng lại giống mới rồi, nhưng bây giờ không vay được vốn, để chăm sóc cà phê mới và cũng không thể phá bỏ tiếp diện tích còn lại được. Hồ sơ vay vốn khó lắm, họ đòi sổ đỏ, xác nhận đất rồi cây giống nữa nên chưa vay được”.

      Cũng có nguyện vọng vay vốn để tái canh cây cà phê, 30 hộ dân ở xã Ia Nhin đã làm thủ tục vay để tái canh trên 100 ha cà phê. Tuy nhiên, theo quy định để hoàn thành hồ sơ tham gia chương trình tái canh, người dân thấy khó đáp ứng được các thủ tục.

 Ông Phạm Văn Mạnh, xã  Ia Nhin, huyện Chư Păh cho biết : Gia đình ông và các gia đình khác ở đây đã làm các thủ tục và nộp lâu rồi nhưng bên Ngân hàng họ báo lại là chưa được vì cần thẩm định nhiều thứ lắm, rồi yêu cầu bổ sung thêm nhiều giấy tờ lắm, nên đến nay chưa ai được vay, và thấy khó quá nên thôi chắc không ai đựơc vay đâu. Chúng tôi rất cần vốn mong muốn cấp trên tạo điều kiện thủ tục dễ dàng hơn để được vay” ,ông nói thêm.

 Huyện Chư păh hiện có trên 8.250 ha cà phê, trong đó có gần 2 ngàn ha đã già cỗi, năng suất thấp. Sau khi triển khai Đề án tái canh cây cà phê được đưa về địa phương, trong năm 2015, có 486 hộ dân đăng ký vay vốn tái canh  với gần 300 ha. Hầu hết các hộ dân đăng ký đều rất nhiệt tình hưởng ứng với chủ trương hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ ngân hàng để thực hiện tái canh những vườn cà phê lâu năm. Tuy nhiên, theo quy định để tham gia chương trình tái canh, người dân đang gặp khó khăn trong khi làm hồ sơ vay vốn phải thực hiện các thủ tục nghiêm ngặt như: Xét nghiệm đất để xác định tình trạng đất, các loại nấm bệnh; chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của giống cà phê khi đưa vào tái canh; đất sản xuất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Được biết các hộ gia đình thực hiện trồng tái canh cà phê sẽ được vay tối đa là 150 triệu đồng/ha trong thời hạn từ 5 đến 8 năm, nhưng qua tìm hiểu thực tế, người dân rất khó tiếp cận nguồn vốn vay vì nhiều yêu cầu thủ tục hồ sơ người nông dân không thể đáp ứng được

Ông Đinh Văn Nguyên- Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Păh nói: “Trong quá trình triển khai xã Ia Phí đã thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã làm các thủ tục để bà con đăng kí. Tuy nhiên, tiếp cận còn nhiều cái bất cập về thủ tục, quy trình trong công đoạn làm đất, giống cây phải có hóa đơn; giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nhiều hộ gia đình không có, mà có thì nhiều hộ đã thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng rồi  nên không còn tài sản để thế chấp vay vốn tái canh cà phê…Cũng mong chính phủ nên có phương án hướng dẫn giảm bớt thủ tục rườm rà để tạo điều kiện giải ngân để người dân được vay vốn”.

Đề án tái canh cà phê của Bộ Nông nghiệp và PTNT là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với mục tiêu hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay nông dân Chư Păh nói riêng và nông dân trong toàn tỉnh Gia Lai nói chung đang gặp rất khó khăn trong thủ tục hồ sơ vay vốn. Các hộ nông dân đang rất mong các cấp thẩm quyền có giải pháp linh động tạo điều kiện để người dân sớm được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất cây cà phê./.

 

 

 

Ngọc Ánh – Minh Trí

Trả lời