Nông dân huyện biên giới phát triển cây ăn trái

Cập nhật 01/7/2022, 10:07:40

Phát triển cây ăn trái đang là hướng đi mới của nhiều nông dân tại các địa phương khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai trong những năm gần đây, mang lại hiệu quả kinh tế cao so với một số loại cây trồng khác. Và đây được xem là tín hiệu tích cực của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp của người dân khu vực biên giới của tỉnh.

Trên địa bàn xã Ia Puch, huyện biên giới Chư Prông, vài năm trở lại đây cũng đã có những mô hình cây ăn trái quy mô lên đến vài héc ta. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Ia Puch đã mạnh dạn đầu tư phát triển cây ăn trái, kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc nên hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn huyện Chư Prông có khoảng 2.388 ha cây ăn trái các loại; trong đó diện tích cây ăn trái của người dân là hơn 1.377 ha với một số loại như chanh leo, sầu riêng, bơ, chuối… Đẩy mạnh phát triển cây ăn trái, huyện Chư Prông định hướng đến năm 2030 sẽ phát triển diện tích cây ăn trái trong toàn huyện lên khoảng 4.000 ha. Gia đình anh Nguyễn Quang Phú ở làng Bỉh hiện có 05 ha cây ăn trái với 1.000 cây chôm chôm, 600 cây mít, 400 cây bưởi, 400 cây ổi và hiện gia đình cũng đang trồng thêm một số loại cây khác như mãng cầu, quýt…

Anh Nguyễn Quang Phú – Làng Bỉh, xã Ia Puch, huyện Chư Prông cho biết: “Chuyển sang cây ăn trái ban đầu thì cũng từ từ làm, chuyển đổi nhưng mà từ từ làm bởi vì kinh phí của mình không có. Mình chuyển sang cây này thấy năng suất hơn, kinh tế hơn, đạt hiệu quả hơn so với làm cây truyền thống cà phê. Thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng nó ưu đãi hơn cho cây ăn trái ở đây”.

Trong khi đó tại xã biên giới Ia Krái của huyện biên giới Ia Grai, những năm gần đây người dân cũng đã phát triển và dần mở rộng diện tích cây ăn trái; trong đó, phải nói đến cây sầu riêng với diện tích khoảng gần 100 ha và là xã có diện tích sầu riêng nhiều nhất huyện Ia Grai. Chính nhờ phát triển cây sầu riêng này đã mang lại nguồn thu nhập khá cao cho nhiều hộ dân; đồng thời xã Ia Krái cũng đang hướng đến xây dựng sầu riêng của xã thành sản phẩm OCOP của địa phương.

Ông Trần Đình Lường – Thôn 4, xã Ia Krái, huyện Ia Grai cũng nói: “Nhìn chung cây sầu riêng trong thời gian này phát triển rất tốt và bà con cũng đang chuyển rất nhanh về trồng cây sầu riêng để tạo thu nhập. Khi mình đã trồng lên thì phải có đầu ra và cơ bản đầu ra ổn định được thì người nông dân mới có lợi. Như vậy muốn đầu ra được tốt, đảm bảo thì bây giờ phải làm kết nối như thế nào đó đến các DN hoặc các đại lý lớn để người ta tiêu thụ, mua bán sản phẩm cho dân tốt nhất”.

Ông Nguyễn Đức Tấn – Chủ tịch UBND xã Ia Krái, huyện Ia Grai cho biết: “Hiện tại xã cũng đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cũng đã thành lập được HTX dịch vụ và nông nghiệp, thu mua các sản phẩm cây ăn trái trên địa bàn xã. Thì HTX hiện nay cũng đang thực hiện. Hướng tới đây thì sẽ đăng ký sản phẩm sầu riêng là sản phẩm OCOP của xã Ia Krái”.

Từ hiệu quả kinh tế mang lại, có thể nói thiên nhiên đã ưu đãi cho các địa phương khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây ăn trái. Chính nhờ vậy mà nhiều diện tích đất sản xuất kém hiệu quả đã được nông dân chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Giờ đây trên vùng biên giới của tỉnh Gia Lai, màu xanh của những vườn cây ăn trái là minh chứng cho cuộc sống người dân đã an cư lạc nghiệp và ngày càng ấm no, phát triển./.

 Mỹ Tiến, Duy Linh

Trả lời